Bị can Nguyễn Quang Linh.

Bị can Nguyễn Quang Linh.

Cựu trợ lý Phó thủ tướng khai nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng vụ "chuyến bay giải cứu"

0:00 / 0:00
0:00
Bị can Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý phó thủ tướng bị cáo buộc nhận tiền hối lộ nhiều lần tại các địa điểm khác nhau, tổng số tiền là hơn 4,2 tỷ đồng trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Kết luận điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, đề nghị truy tố 54 bị can. Trong số đó ông Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý của phó thủ tướng bị truy tố về tội danh “Nhận hối lộ”.

Theo đó, từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021, với vai trò là trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực, Nguyễn Quang Linh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, trình Phó Thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan, tổ chức.

Biết được vai trò của Nguyễn Quang Linh, một số cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề để Linh xem xét giải quyết các thủ tục liên quan về cấp phép chuyến bay.

Cụ thể theo kết luận điều tra, tháng 12/2020, Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt gửi hồ sơ đến Văn phòng Chính phủ xin tổ chức các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương, nhưng không được cấp phép.

Đầu năm 2021, bị can Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc công ty Lữ Hành Việt trao đổi với bị can Hoàng Anh Kiếm (lao động tự do) để liên hệ cơ quan chức năng xin cấp phép chuyến bay.

Cuối tháng 1/2021, Kiếm liên hệ và gặp Nguyễn Quang Linh tại phòng làm việc của Linh ở Văn phòng Chính phủ để xin giúp đỡ, tác động, cấp phép cho công ty Lữ Hành Việt.

Đến giữa tháng 3/2021, Linh chủ động liên hệ với Kiếm về việc cho công ty Lữ Hành Việt tổ chức 2 chuyến bay, với chi phí 10.000 USD/chuyến bay. Cuối tháng 3/2021, Kiếm tiếp tục gặp Linh, đặt vấn đề nhờ Linh giúp cho Lữ Hành Việt được phê duyệt thêm 16 chuyến bay. Theo kết luận điều tra, quá trình giúp Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay combo, Linh đã nhận hối lộ của Kiếm 4 lần, tổng số 180.000 USD (tương đương hơn 4,1 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Quang Linh khai về việc nhận tiền nhiều lần, tại các địa điểm khác nhau. Lần đầu tiên vào giữa tháng 3/2021, Linh nhận 5.000 USD tại một quán café trên phố Đặng Dung, Hà Nội.

Lần thứ hai là sau ngày 19/3/2021, Linh nhận 15.000 USD trên xe ô tô của Kiếm tại địa điểm gần chợ Hàng Bè, Hà Nội.

Lần ba là cuối tháng 3/2021, Linh nhận 15.000 USD tại nhà Linh ở Hàng Bạc, Hà Nội.

Lần 4 là đầu tháng 4/2021, Linh nhận 145.000 USD trên xe của Kiếm khi Kiếm đón Linh từ cổng Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, đầu tháng 4/2021, bị can Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ liên hệ gặp, chuyển 100 triệu đồng của bị can Nguyễn Thị Tường Vy, giám đốc Công ty ATA và công ty Investco sau khi được phê duyệt 10 chuyến bay cho bị can Linh tại phòng làm việc ở Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, tổng cộng bị can Nguyễn Quang Linh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Linh khai đã đưa một phần trong số tiền này cho người khác.

Tin bài liên quan