Đà Nẵng mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư với Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto nhân dịp Ngài Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (thứ tư từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (thứ tư từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto dành cho Đà Nẵng trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh bày tỏ hy vọng sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Ngài Đại sứ vẫn tiếp tục vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Phần Lan trong tương lai.

“Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Phần Lan thông qua các hình thức đầu tư, viện trợ phát triển chính thức, viện trợ phi chính phủ, hợp tác chuyển giao công nghệ và các hình thức hợp tác quốc tế khác”, Phó chủ tịch Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID–19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc kết nối, gặp gỡ, trao đổi giữa hai nước nhưng Đà Nẵng và thành phố Salo (Phần Lan) đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị trực tuyến ”Đà Nẵng - Salo và những người bạn” với các phiên chuyên đề về giáo dục, an ninh mạng…

Phó Chủ tịch Hô Kỳ Minh khẳng định thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện để phía Phần Lan xúc tiến hợp tác, triển khai các dự án tại Đà Nẵng, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển vườn ươm doanh nghiệp, nghiên cứu chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cũng như tích cực tăng cường hợp tác với các địa phương của Phần Lan.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền thành phố, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Phần Lan và Việt Nam nói chung, giữa Phần Lan và Đà Nẵng nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng.

Ngài Đại sứ cho biết, trong chuyến thăm thành phố lần này, Đại sứ sẽ làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kế hoạch phát triển Đà Nẵng trở thành Thành phố Thông minh; làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ về khả năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo...

Ông mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác đầu tư những lĩnh vực là thế mạnh của Phần Lan như giải pháp đô thị thông minh và phát triển bền vững, cũng như trao đổi kinh nghiệm phát triển hệ thống cảng biển và hậu cần, hệ thống giao thông công cộng, giao thông thông minh, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thành phố thông minh.

Hiện nay tại Đà Nẵng chưa có dự án đầu tư trực tiếp nào từ Phần Lan. Kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Phần Lan còn thấp, bình quân ước đạt 300 nghìn USD/năm. Kim ngạch nhập khẩu từ Phần Lan chưa đáng kể. Mặt hàng xuất khẩu chính gồm: Hàng may mặc, Đồ chơi trẻ em, Thủ Công mỹ nghệ...

Tin bài liên quan