Đại gia dược phẩm Anh mất 60% vì scandal hối lộ

Đại gia dược phẩm Anh mất 60% vì scandal hối lộ

Trong quý III, đại gia dược phẩm Anh - GSK bị giảm doanh thu nghiêm trọng tại Trung Quốc, sau khi chi nhánh hãng này ở đây bị cáo buộc đưa hối lộ và tham ô hàng triệu USD.

Hồi tháng 7, hãng dược phẩm lớn thứ tư thế giới - GlaxoSmithKline (GSK) vướng vào scandal hối lộ tại Trung Quốc. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của họ. Không chỉ vậy, theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh thu GSK tại Trung Quốc đã giảm tới 61% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, hãng từng cảnh báo scandal này sẽ gây ảnh hưởng lên hoạt động kinh doanh, nhưng chưa chắc chắn về mức độ.

CEO GSK - Andrew Witty cho biết trên BBC: "Giờ vẫn còn quá sớm để chúng tôi tính toán được ảnh hưởng dài hạn của việc này lên hoạt động tại Trung Quốc". Nếu không tính Trung Quốc, doanh thu của GSK trên toàn cầu tăng 5% trong quý III.

 

GSK mất 60% doanh thu quý III tại Trung Quốc. Ảnh: BBC

 

GSK bị cáo buộc đưa hối lộ cho quan chức chính phủ, các hiệp hội y tế, bệnh viện cũng như bác sĩ để nâng doanh thu và giá bán. Ngoài ra, lãnh đạo cấp cao của hãng tại Trung Quốc còn cấu kết với một đại lý du lịch ở Thượng Hải để làm giả giấy tờ và tham ô hàng triệu USD từ trụ sở Glaxo ở London (Anh) trong 6 năm.

Doanh thu giảm là tín hiệu cho thấy việc điều tra tại Trung Quốc đang đe dọa hoạt động của GSK. Hãng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với giới chức nước này và cam kết vẫn duy trì nguồn cung sản phẩm đầy đủ cho Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ đóng góp một phần nhỏ doanh thu, nhưng lại là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Glaxo. Hãng gần đây đã đầu tư rất mạnh vào Trung Quốc, như xây trung tâm y tế và nghiên cứu tại Thiên Tân và Thượng Hải.

Tham nhũng là tình trạng phổ biến ở Trung Quốc và còn được nhiều người coi là chi phí kinh doanh. Gần đây, giới chức nước này đang tích cực thanh lọc ngành y tế và điều tra hoạt động định giá tại 60 công ty dược phẩm.

>> Đại gia ATM Mỹ hối lộ nhiều nước châu Á