Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Đài Loan (Trung Quốc) duy trì mức cảnh báo cao và đóng cửa trường học vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục duy trì cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 và cho học sinh nghỉ học là quyết định mới nhất của chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) sau khi hôm nay (25/5) hòn đảo này lại thông báo có thêm hơn 500 ca Covid-19.

Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tại Đài Loan (Trung Quốc). Số liệu do Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) công bố hôm nay cho thấy, vùng lãnh thổ này lại có thêm 544 ca Covid-19 mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 281 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng là các ca bệnh phát hiện trong ngày, 261 trường hợp khác là số liệu bổ sung của những ngày trước đó. Ngoài ra, còn có 6 ca tử vong trong số các trường hợp nhiễm mới.

Tân Bắc vẫn là thành phố có nhiều ca bệnh nhất với 154 trường hợp, tiếp theo là Đài Bắc với 49 trường hợp.

Kể từ ngày 15/5, dịch bệnh tại Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ tăng mạnh và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Từ thời điểm đó đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã có 11 ngày liên tiếp thông báo có trên 150 ca bệnh mới mỗi ngày, đưa tổng số ca Covid-19 tại đây lên 4.285 trường hợp với 35 ca tử vong.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), để đối phó với sự lây lan của dịch bệnh, quan chức phụ trách Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh vùng lãnh thổ này hôm nay tuyên bố tiếp tục duy trì cảnh báo phòng dịch ở cấp độ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp trên toàn lãnh thổ cho đến 14/6. Sở giáo dục Đài Loan (Trung Quốc) cũng yêu cầu tất cả các cấp học tiếp tục nghỉ từ 28/5 đến 14/6.

Trước đó, Đài Loan (Trung Quốc) đã nâng mức cảnh báo lên cấp 3 và đóng cửa trường học từ ngày 19/5.

Tin bài liên quan