Đài Loan là thị trường chứng khoán tăng tốt nhất thế giới trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Đài Loan là thị trường chứng khoán tăng tốt nhất thế giới trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đà tăng của chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) dựa chính vào đà tăng của cổ phiếu tập đoàn sản xuất chip TSMC, vốn được hưởng lợi từ cách tiếp cận cứng rắn của Tổng thống Donald Trump với các hãng công nghệ của Trung Quốc đại lục.

Chỉ số chứng khoán Đài Loan Taiex đã tăng 92% tính theo USD kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống mỹ vào ngày 20/1/2017. Đây là thị trường có hiệu suất tăng tốt nhất trong số 93 chỉ số chứng khoán được Bloomberg theo dõi và vượt xa mức tăng 53% của chỉ số MSCI All-Country World Index.

Biểu đồ chỉ số Taiex

Biểu đồ chỉ số Taiex

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC chiếm đến gần 2/3 mức đóng góp vào đà tăng của chỉ số Taiex, sau khi gã khổng lồ sản xuất chip này tăng gần 300%. Những nỗ lực của ông Trump nhằm ngăn cản kế hoạch xây dựng ngành công nghiệp chip trong nước của Trung Quốc đại lục đã củng cố vai trò của Đài Loan (Trung Quốc) như là trung tâm sản xuất chip toàn cầu với TSMC là trung tâm.

Bên cạnh đó, nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính ngày càng tăng trong thời kỳ đại dịch đã tạo ra sự thiếu hụt chip và mang lại lợi ích lớn hơn cho TSMC.

Triển vọng cho TSMC nói riêng và thị trường chứng khoán Đài Loan nói chung có vẻ tích cực, bất kể nhiệm kỳ Tổng thống Trump đã kết thúc. Tuần trước, TSMC đã vạch ra kế hoạch rót tới 28 tỷ USD vào chi tiêu vốn trong năm nay, nhấn mạnh quyết tâm giữ vị trí thống trị của mình. Chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến cũng ​​sẽ không có đường lối mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc.

Dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán Đài Loan đã đặt ra thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách, những người từ lâu đã có xu hướng hạn chế đà tăng của đồng Đài tệ để bảo vệ ngành xuất khẩu, là ngành đóng góp lớn cho nền kinh tế của hòn đảo này.

Mặc dù đồng Đài tệ nằm trong số những đồng tiền có mức tăng tốt nhất thế giới trong 4 năm qua với mức tăng gần 13%, nhưng cho đến nay, sức mạnh của đồng tiền này vẫn không làm giảm nhu cầu đối với các đơn hàng xuất khẩu của Đài Loan, vốn đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2010.

Tin bài liên quan