Đám cháy khủng khiếp tại "nghĩa địa lốp xe" lớn nhất trên thế giới và lời cảnh tỉnh về thực trạng ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Con người đang tự hủy hoại môi trường sống của mình bằng những thói quen hàng ngày.

Giữa những lo ngại ngày càng tăng về tác động của sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm khí thải ảnh hưởng ngày càng xấu đến tự nhiên, một đoạn phim được ghi hình về nơi được mệnh danh là "nghĩa địa lốp xe" tại Kuwait đang nhận được sự chú ý rất lớn trên mạng xã hội.

Trái đất càng nóng, nhiệt độ của nước biển càng tăng dẫn đến các thiên tai như bão, cuồng phong, băng tan... Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (EPA), hành tinh của chúng ta sẽ còn phải chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bởi lũ lụt và hạn hán, các đợt nắng nóng và các đợt lạnh, và các cơn bão khắc nghiệt như bão và lốc xoáy.

Các nhà khoa học cũng đang quan sát những thay đổi trong toàn bộ hệ thống khí hậu trái đất: trong khí quyển, trong đại dương, trên biển băng và trên các lục địa. Nhiều thay đổi trong số này là chưa từng có và một số đã xảy ra, trong khi những thay đổi khác - chẳng hạn như mực nước biển tiếp tục dâng - đã "không thể đảo ngược" trong nhiều thế kỷ, nếu không muốn nói là hàng thiên niên kỷ tới.

Các chuyên gia cảnh báo rằng các khía cạnh của biến đổi khí hậu có thể được phóng đại ở các thành phố, bao gồm nắng nóng, lũ lụt do mưa lớn và mực nước biển dâng cao ở các thành phố ven biển.

Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) cho thấy, có tới 3,6 tỷ người sống ở các khu vực rất dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, với số người chết và ốm đau do nắng nóng khắc nghiệt, dịch bệnh xuất hiện ở các khu vực mới, sự gia tăng của bệnh tả và gia tăng tiếp xúc với khói từ các đám cháy rừng.

Có thể thấy, thực trạng chung của rất nhiều nơi trên thế giới đang phải chịu các tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu. Đoạn clip dưới đây sẽ cho chúng ta thấy về một sự thật trần trụi rằng còn phải mất rất nhiều công sức và thời gian nữa để con người tìm lại được môi trường xanh, sạch, đẹp cho mình.

Clip nguồn: Reddit.

Theo thống kê, ở Kuwait, khoảng 42 triệu lốp xe cũ đã đi hết vòng đời được đưa đến “nghĩa địa lốp xe". Diện tích của khu vực này lớn đến nỗi có thể nhìn thấy nó từ ngoài không gian. Chính phủ nước sở tại bắt đầu tạo ra nghĩa địa lốp xe từ khoảng 30 năm trước để giải quyết vấn đề lốp xe cũ đã qua sử dụng. Đặc biệt, những chiếc lốp được chuyển đến không chỉ có xuất xứ trong nước mà còn được nhập khẩu từ các quốc gia bên ngoài.

Khi ống kính máy quay lia qua hàng nghìn chiếc lốp được vứt bỏ tại một vùng đất rộng lớn, người xem có thể nhìn thấy một đám khói đen khổng lồ bốc lên. Dường như đây là cách mà những người ở Kuwait xử lý những chiếc lốp. Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ từng cảnh báo đốt lốp xe sản sinh ra nhiều chất độc như dioxin, thủy ngân hay asen. Theo nghiên cứu, lốp xe giải phóng hóa chất độc hại ra môi trường tự nhiên, bao gồm kim loại nặng - cực kỳ độc hại tới con người. Lốp xe thực sự là một trong những chất gây ô nhiễm nhựa phổ biến nhất trên trái đất.

Trước đó, vào năm 2021, chính phủ Kuwait đã chuyển "nghĩa địa lốp xe" ở khu vực Sulaibiya đến một địa điểm gần biên giới với Ả Rập Xê Út và có kế hoạch biến vùng này trở thành khu dân cư có quy mô 25.000 hộ dân. Theo dự kiến, hơn 42 triệu lốp xe tại đây cũng được vận chuyển đến trung tâm tái chế để chúng được biến thành gạch cao su. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đoạn clip ghi lại, có vẻ như kế hoạch của chính phủ Kuwait cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại, còn lâu nữa mới có thể cải thiện được.

Tin bài liên quan