Dầu thải tại khu vực nhà máy nước sạch. Ảnh: Bá Đô.

Dầu thải tại khu vực nhà máy nước sạch. Ảnh: Bá Đô.

Dầu thải vào nguồn nước sông Đà 'bị bán chui'

Lãnh đạo Công ty gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) xác nhận 10 m3 dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà đã bị thủ kho "xuất trộm, chưa rõ với mục đích gì".

Chiều 21/10, trả lời VnExpress về việc nghi phạm Lý Đình Vũ khai "được người phụ nữ tên Trang của Công ty gốm sứ Thanh Hà thuê chở dầu thải đi đổ với giá 7 triệu đồng", ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch HĐQT Công ty gốm sứ Thanh Hà xác nhận 10 m3 dầu thải đó có nguồn gốc từ công ty và "người phụ nữ tên Trang" được nhắc tới là con gái ông, làm ở phòng kinh doanh công ty.

"Trang và anh Trần Thành Chung - thủ kho vật tư đang làm việc với cơ quan công an. Hôm qua, tôi có gọi điện hỏi thì Chung thừa nhận mình là người xuất số dầu đó", ông Truyền nói.

Cũng theo ông Truyền, công ty có hợp đồng với một đơn vị xử lý môi trường chuyên nghiệp. Thông thường, dầu thải từ quá trình vận hành máy móc được tích trữ tại hai tec và khi nào đạt mức khoảng 20 m3 thì công ty môi trường sẽ đến lấy.

"Dầu thải số lượng ít như ở các tiệm xe máy thì có thể bán được, còn số lượng lớn như của công ty tôi thì công an họ quản lý rất chặt. Tôi cũng không biết là anh Chung bán dầu thải này ra ngoài với mục đích gì. Công an sẽ làm rõ việc này", ông Truyền nói.

Ngày 16/10, công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) khởi tố vụ án hình sự về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235, Bộ luật hình sự 2015.

Một ngày sau, công an tạm giữ hai nghi phạm là Nguyễn Chương Đại, Hoàng Văn Thám. Ngày 20/10, nghi phạm thứ ba là Lý Đình Vũ ra đầu thú.

Đại và Thám khai, ngày 6/10 hai người được Lý Đình Vũ thuê lái ôtô tải đi từ Bắc Ninh đến Công ty gạch Thanh Hà (Phú Thọ) lấy 10 m3 chất thải. Ngày 8/10, Đại, Thám và Vũ đưa chất thải lên đổ ở khe núi xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đổ trộm.

Số chất thải này đã chảy xuống suối Trâm, một trong ba nguồn nước chính của nhà máy sản xuất nước sạch Sông Đà. Nước sạch bị ô nhiễm gây ảnh hưởng cuộc sống của hơn 250.000 hộ dân Hà Nội.

Hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi hắc như dầu cháy xuất hiện từ ngày 10/10 ở nhiều quận như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm...

Ngày 11/10, Đoàn kiểm tra liên ngành đã lấy mẫu, xét nghiệm, dự kiến có kết quả sau bảy ngày.

Ngày 14/10, Công ty cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về việc xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình). Sau đó, dầu lan vào kênh dẫn của Nhà máy nước sạch sông Đà. Sự việc được một số cán bộ công ty phát hiện sáng 9/10, nhưng không báo cáo cơ quan chức năng; không ngăn chặn ô nhiễm.

Ngày 15/10, gần một tuần sau tình trạng trên, Hà Nội họp báo cho biết nước bị nhiễm độc và đưa ra khuyến cáo "chỉ nên dùng để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

Tin bài liên quan