"Đầu tư vào trái phiếu vẫn có tiềm năng hơn cả"

(ĐTCK) Diễn biến của những phiên giao dịch vừa qua cho thấy, hiện nhà đầu tư quá bi quan với TTCK, nhưng một điều nên lưu ý là thông thường TTCK đi trước diễn biến của nền kinh tế.

Nếu như kinh tế thế giới hồi phục vào năm 2010 như nhiều dự đoán thì TTCK sẽ đi trước 6 tháng, chứ không chờ kinh tế hồi phục rồi thì mới phục hồi. Năm 2008, chúng tôi không coi là một năm thất bại với BF1 vì giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chỉ giảm 30%, chưa bằng một nửa độ giảm của VN-Index, trong khi nhiều quỹ khác giảm tới 60 - 70%. Tuy nhiên, giá chứng chỉ quỹ lại là một phạm trù khác khi tâm lý thị trường quá bi quan. Hiện chúng tôi vẫn chủ trương tập trung đầu tư vào trái phiếu bởi trong 3 kênh hiện nay là tiền mặt, cổ phiếu và trái phiếu, loại hình thứ ba theo chúng tôi vẫn có tiềm năng hơn cả, BF1 chỉ duy trì 10% tiền mặt trong tài khoản.

Năm vừa qua ở nước ngoài, khi giá thị trường giảm quá mạnh, một số quỹ đề nghị cổ đông phương án mua lại chứng chỉ quỹ, nhưng ở Việt Nam, theo quy định, quỹ đóng không có quyền mua lại chứng chỉ quỹ của mình. Những quỹ như BF1 từng đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép quỹ đầu tư mua lại tài sản khi giá thị trường xuống quá thấp song chưa được chấp thuận. Thông thường, ở nước ngoài quỹ được mua dưới 15% giá trị tài sản, nếu quá 15% phải chào mua công khai.