ĐHCĐ Coninco (CNN): Nhiều vấn đề chưa được giải quyết

ĐHCĐ Coninco (CNN): Nhiều vấn đề chưa được giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Diễn biến ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (Coninco, mã CNN) cho thấy, nhiều vấn đề quản trị của Công ty chưa được giải quyết.

Ngay trước khi bắt đầu đại hội, cổ đông đã có ý kiến về việc chương trình dự kiến dành 10 phút cho phần thảo luận là không thỏa đáng. Chủ tọa đã phải đồng ý tăng thời gian chất vấn theo yêu cầu của cổ đông.

Có 2 nhóm vấn đề được nhiều cổ đông chất vấn tại đại hội. Thứ nhất là nhóm vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ công ty. Cổ đông cho rằng cần quy định về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý khác như kế toán trưởng, các trưởng bộ phận chuyên môn thuộc thẩm quyền của HĐQT, vì đây là các chức danh quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty, không nên để Chủ tịch HĐQT quyết định, dễ tạo ra cơ chế để lũng đoạn quyền lực.

Cổ đông cũng kiến nghị cần quy định rõ trong điều lệ chức danh Trưởng Ban kiểm soát phải là chuyên trách, không kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác (cụ thể là Giám đốc Trung tâm dịch vụ quản lý tòa nhà) như đang diễn ra tại Coninco vì điều này vô hình trung sẽ vô hiệu hóa vai trò của Trưởng Ban kiểm soát trong việc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Nếu Trưởng Ban kiểm soát nằm dưới quyền quản lý của các chức danh khác sẽ không đảm bảo tính công bằng, minh bạch của chức danh này. Đặc biệt, khi Coninco là công ty cổ phần đại chúng có phần vốn của nhà nước.

Một nội dung khác có nhiều ý kiến tham gia chất vấn là thẩm quyền quyết định, phê duyệt các giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản Công ty thuộc về Chủ tịch HĐQT là không hợp lý. CNN là công ty đại chúng, có tổng tài sản gần 1.000 tỷ đồng, việc một người có thể quyết định giao dịch lên tới hơn 300 tỷ đồng là không phù hợp, dễ tạo ra tình trạng tiêu cực và có thể gây mất vốn của các cổ đông. Đặc biệt Coninco còn có 19,7% phần vốn nhà nước.

Một nội dung khác là việc quyết định, phê duyệt các quy chế quản trị nội bộ trong mọi trường hợp phải do ĐHĐCĐ phê duyệt, không ủy quyền cho HĐQT vì đây là thẩm quyền luật định của ĐHĐCĐ.

“Chúng tôi không đồng ý ủy quyền cho HĐQT ban hành các quy định về tiếp cận thông tin vì nếu để HĐQT thực hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền được tiếp cận thông tin của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ”, một cổ đông nêu vấn đề.

Những vấn đề cổ đông nêu ra tại đại hội đã không được Chủ tọa là ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch HĐQT Coninco giải đáp thỏa đáng. Đây cũng là những vấn đề quản trị gây bức xúc mà nhiều cổ đông đã phản ánh tới báo chí thời gian qua. Tuy nhiên, cho đến đại hội năm nay vẫn chưa được giải quyết. Một số cổ đông quay ra chất vấn ông Nguyễn Xuân Hải, thành viên HĐQT Coninco, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) về trách nhiệm đại diện vốn nhà nước tại Coninco nhưng ông Hải không trả lời.

Bên cạnh nhóm vấn đề về quản trị, cổ đông cũng chất vấn nhiều câu hỏi liên quan đến tài chính của Công ty. Một cổ đông yêu cầu Chủ tịch HĐQT trả lời cho cổ đông được rõ vừa qua Công ty bị Cục thuế Hà Nội xử phạt và xuất toán nhiều khoản chi phí không hợp lý. Vì sao Coninco không công bố các thông tin này khi đây là những thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) ra sao khi Coninco bị xử phạt.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cổ đông đề nghị thay đổi 02 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách HĐQT giới thiệu (là công ty iCPA và CPA) vì chỉ hai công ty này đã kiểm toán tại Coninco hơn 10 năm qua.

Một cổ đông khác chất vấn về việc trong nhiều năm qua, Coninco có một số giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sao Vàng là các giao dịch với các công ty mà Chủ tịch Coninco và thành viên HĐQT là cổ đông, tham gia quản lý, vì sao các giao dịch này không thông qua ĐHĐCĐ hoặc HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ? Thông tin về giao dịch với Công ty này phải thể hiện trên báo cáo tài chính hằng năm nhưng hoàn toàn “vắng bóng”.

Cổ đông cũng bày tỏ lo ngại về tình hình sức khỏe của Chủ tịch HĐQT không được tốt, bằng chứng là ông Công vắng mặt trong nhiều cuộc họp của HĐQT (theo báo cáo quản trị công ty). Cổ đông đề nghị HĐQT làm rõ liệu Chủ tịch HĐQT có khả năng tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp không, đặc biệt hiện nay Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ thẩm quyền hầu hết những vấn đề quan trọng của Công ty.

Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch VNCC tự đứng lên phát biểu. Ảnh: Minh Minh

Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch VNCC tự đứng lên phát biểu. Ảnh: Minh Minh

Tại cuộc họp, ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT VNCC - tổ chức hiện đang sở hữu 19,7% vốn điều lệ Coninco nói: “Chúng tôi không phải là doanh nghiệp nhà nước. Với kinh nghiệm quản lý nhiều năm, tôi cũng hay gặp những câu hỏi như thế này. Có nhiều câu hỏi về tỷ lệ 35%. Nếu để xuống 15% như đề nghị của nhiều cổ đông là phức tạp cho điều lệ của chúng ta ngay, vì cứ 1 hợp đồng vượt giá trị 15% tổng tài sản lại họp ĐHCĐ?”.

Ông Linh còn viện dẫn nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng như Coteccons, Hòa Bình thời gian qua vì những chuyện nhỏ nhặt mà mất thương hiệu. Ông này cũng khuyên các cổ đông, đã là nhà đầu tư thì chỉ nên quan tâm đến cổ tức và lợi nhuận của doanh nghiệp mà thôi.

Cổ đông không đồng tình với các quan điểm ông Thân Hồng Linh đưa ra, thậm chí chất vấn ngược tại sao ông Linh “bỏ quên” vai trò của HĐQT. Họ tiếp tục chất vấn ông Công về các nội dung liên quan đến tỷ lệ 35%, đặc biệt khi Luật Doanh nghiệp quy định việc này thuộc thẩm quyền của HĐQT chứ không phải một mình Chủ tịch HĐQT Công ty. Ban chủ tọa Coninco đã viện cớ hết thời gian chất vấn để chuyển sang phần biểu quyết các tờ trình của đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung được HĐQT đề xuất dù không ít cổ đông bỏ phiếu không tán thành nhiều nội dung trong các tờ trình.

Tin bài liên quan