ĐHCĐ Điện Quang (DQC): Quý I ước doanh thu 210 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

ĐHCĐ Điện Quang (DQC): Quý I ước doanh thu 210 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin này được ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) chia sẻ trong đại hội diễn ra sáng nay (14/4).

Năm 2022, DQC đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 36,28%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 30 tỷ đồng; tăng trưởng 20, 97%; cổ tức 7%.

Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc hệ thống phân phối với các mô hình kinh doanh, khai thác và tối ưu hoá các nguồn lực bên trong và bên ngoài phù hợp theo từng kênh bán hàng, đối cũng như địa bàn kinh doanh…

Đặc biệt, DQC sẽ phát triển mạnh mẽ mảng giải pháp chiếu sáng và điều khiển thông minh nhằm dẫn dắt thị trường trong mảng kinh doanh này. Đây được xác định là một trong các động lực chính giúp Công ty có thể tăng trưởng trong năm 2022 cũng như các năm tới.

Hiện, Điện Quang không chỉ là nhà sản xuất các sản phẩm chiếu sáng thuần túy mà còn được biết đến như một đối tác chiến lược cho các giải pháp chiếu sáng thông minh toàn diện, đặc biệt chú trọng phát triển giải pháp thông minh Điện Quang trong thành phố thông minh, đại diện Công ty chia sẻ.

Nhìn về các năm trước, ông Hồ Quỳnh Hưng cho biết, DQC vẫn luôn được biết đến là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về các sản phẩm bóng đèn, chiếu sáng. Sau năm 2016, cạnh tranh trong ngành rất lớn từ hàng nhập khẩu và rào cản về chất lượng không như trước. Do đó, DQC đã chuyển hướng sang mảng sản phẩm giải pháp ánh sáng thông minh.

"Trong giai đoạn ban đầu, bắt buộc phải đầu tư máy móc, thiết bị, con người…, nên lợi nhuận giảm những năm trước. Công ty chấp nhận đầu tư để đón đầu xu hướng mới, muốn chú trọng về độ phủ trước, khi đó, lợi nhuận sẽ tăng theo sau", ông Hưng chia sẻ.

Nói về ngành, Điện Quang cho biết, vẫn có nhiều xu hướng tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành chiếu sáng, thiết bị điện và điều khiển thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ 4.0, ứng dụng chuyển đổi số ngày càng sâu, rộng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Nhu cầu về thẩm mỹ, tiện nghi, an toàn và tiết kiệm thông qua các giải pháp tổng thể về chiếu sáng và điều khiển thông minh ngày càng cao, và được ứng dụng rộng rãi trong các hộ gia đình đến các doanh nghiệp và cơ quan, trường học, bệnh viện, nông nghiệp…

Ban Lãnh đạo DQC cho rằng, những doanh nghiệp có năng lực sản xuất và khoa học công nghệ cao như DQC khi đã đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ sản xuất, thử nghiệm, nghiên cứu phát triển trong các năm qua, sẽ nắm bắt được cơ hội và phát triển bền vững.

Đại hội lần này, Điện Quang xin ý kiến cổ đông bổ sung 30 ngành sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào hoạt động công nghiệp phụ trợ.

Theo ông Hưng, xu hướng chuyển dịch nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác vẫn đang diễn ra, và do đó Việt Nam cần đón đầu trước. Mảng công nghiệp phụ trợ Điện Quang đã tham gia khá nhiều, cũng ghi nhận những chuyển biến, đã có một số lô hàng xuất khẩu đầu tiên. Các máy móc đầu tư hoàn toàn đủ năng lực để sản xuất.

Ban lãnh đạo đánh giá mảng này không đơn giản, tiêu chuẩn của các tập đoàn lớn tương đối khắt khe, thường sử dụng sản phẩm của nhiều bên cung cấp (không mua trọn hẳn một nơi). Hướng đi của Điện Quang là sản xuất cả bộ giải pháp.

Tin bài liên quan