DIC Corp (DIG) lên lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 lần 2

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cụ thể, sau khi không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 thành công do cổ đông tham dự không đủ tỷ lệ, DIC Corp tiếp tục lên kế hoạch tổ chức Đại hội lần 2 vào ngày 21/7 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
DIC Corp (DIG) lên lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 lần 2

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 vào ngày 28/6, DIC Corp ghi nhận có 539 cổ đông, đại diện 38,2% tổng số cổ phần lưu hành tham dự Đại hội, vì vậy Đại hội đã không thể tổ chức.

Chia sẻ với báo chí tại Đại hội lần 1 vào ngày 28/6, Chủ tịch HĐQT DIG Group - ông Nguyễn Thiện Tuấn cho biết, theo dữ liệu chốt quyền tham dự đại hội, DIC Corp có hơn 64.000 cổ đông. Với lượng lớn cổ đông nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp, trong đó có cả ở nước ngoài khiến công ty khó triệu tập tổ chức Đại hội.

Chủ tịch DIC Group cũng cho hay, 1 cổ đông cá nhân nắm 5% nhưng không tham dự là ông Trần Quí Thanh (được biết đến là lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Theo Chủ tịch DIC Group, công ty đã gửi thư mời đến địa chỉ của ông Trần Quí Thanh nhưng không có xác nhận tham dự và cũng không có uỷ quyền.

Điều lệ năm 2022 của DIC Corp quy định, Đại hội lần 1 tiến hành khi có đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Đại hội lần 2 phải có trên 33% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự; và Đại hội lần 3 không căn cứ vào tỷ lệ cổ đông tham dự.

Như vậy, cho dù ông Thanh tham dự, tỷ lệ tham dự cũng chỉ là 43,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội vẫn không thể tổ chức.

Bối cảnh Đại hội không thể tổ chức do tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi bên ngoài ngày một tăng cao khi cổ đông lớn liên tục thoái ra và gia đình Chủ tịch bị bán giải chấp cuối năm 2022, điều này chính là nguyên nhân chính dẫn tới các Đại hội gần đây không thể tổ chức.

Thiên Tân và Him Lam là hai cổ đông lớn nhất đã bán ra toàn bộ cổ phần tại DIC Corp
Thiên Tân và Him Lam là hai cổ đông lớn nhất đã bán ra toàn bộ cổ phần tại DIC Corp

Cụ thể, đỉnh điểm ngày 31/12/2020, DIC Corp có 4 cổ đông lớn là Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn sở hữu 9,86% vốn điều lệ; con trai Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường sở hữu 8,71% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân sở hữu 20,45% vốn điều lệ; CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam sở hữu 21,25% vốn điều lệ; và còn lại bên ngoài là 39,73% vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc gia đình Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn bị bán giải chấp cuối năm 2022, cộng với hai cổ đông lớn là Thiên Tân và Địa ốc Him Lam thoái vốn xuống dưới 5% vốn điều lệ, tỷ lệ trôi nổi bên ngoài hiện tại lên tới 82,69% vốn điều lệ.

Đặc biệt, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân là đơn vị được giới thiệu không phải là đơn vị liên quan tới DIC Corp, nhưng liên tục được ưu đãi mua trong các đợt phát hành riêng lẻ và xuất hiện nhiều giao dịch trực tiếp với DIC Corp.

Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 10/2020, bà Lê Thị Hà Thành (vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn), giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Tân, trong khi đó các con ông Tuấn là Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng nắm vị trí Thành viên HĐQT công ty này.

Sau đó không lâu, tất cả người liên quan ông Nguyễn Thiện Tuấn đã không còn nắm giữ các vị trí quan trọng tại Thiên Tân, đồng nghĩa Thiên Tân không còn liên quan tới DIC Corp.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân được thành lập năm 2007, địa chỉ tại số B11/10 Khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu (dự án Khu đô thị Chí Linh do DIC Corp làm chủ đầu tư) và đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Tùng.

Trước đó, ngày 14/9/2022, DIC Corp cũng dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, nhưng bất thành do tỷ lệ tham dự dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dự báo thị trường khó khăn, DIC Corp vẫn lên kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 6 lần

Theo tài liệu Đại hội ngày 28/6, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 98,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.400 tỷ đồng, tăng 604,3% so với cùng kỳ; và kế hoạch vốn đầu tư là 4.138 tỷ đồng.

DIC Corp dự báo năm 2023 là một năm tiếp tục nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Trong đó, hành trình để đáp ứng đủ điều kiện được giao đất, huy động vốn và bán hàng rất gian nan, mất nhiều thời gian, theo đó chủ đầu tư phải có năng lực tài chính mạnh, phải bỏ ra nguồn tiền đáng kể mới có thể được bán hàng để tái đầu tư. Trong khi đó, sức mua bất động sản năm 2023 được đánh giá là rất yếu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Được biết, trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.896,7 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 198,8 tỷ đồng, giảm 84,5% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 10,5% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lợi nhuận 1.900 tỷ đồng).

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2022, DIC Corp lên kế hoạch huy động 5.693,9 tỷ đồng nhưng thực tế huy động được 0 tỷ đồng. Trong đó, phương án phát hành 3.000 tỷ đồng (điều chỉnh giảm về 1.500 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu bị hủy; phương án phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu vẫn chưa thực hiện; và hạn mức huy động vốn 1.693,9 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu DIG giảm 250 đồng về 21.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan