Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 1/12, tại bản Pá Trả (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Pồn phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN).

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN).

Ngày 2/12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa kịp thời bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 1/12, tại bản Pá Trả (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch và chống xuất nhập cảnh tại khu vực Mốc 88, biên giới Việt Nam-Lào (giáp huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly-Lào) thì phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng bị bắt gồm Lò Thị Thơm (sinh năm 1997), Lò Văn Sâu (sinh năm 1998), Quàng Văn Lân (sinh năm 1995), Lò Văn Thắng (sinh năm 2002), cùng cư trú tại bản Huổi Lái, cụm Nà Nầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào.

Các đối tượng khai nhận đã lợi dụng đêm tối, sương mù, vòng tránh qua chốt kiểm soát của Bộ đội Biên phòng để nhập cảnh trái phép qua biên giới về trung tâm xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) với mục đích sẽ bắt xe khách đi Hà Nội về Bến xe Mỹ Đình, tại đó có người đón rồi làm giả giấy tờ để đi làm thuê tại các công trình xây dựng.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan