Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Điện Kremlin.

Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẽ quyết định khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
Chiến dịch quân sự của Nga ở Donbass có các mục tiêu và Moscow cần phải hoàn thành mục tiêu đó, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra mục tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và Tổng thống cũng sẽ là người quyết định khi nào chấm dứt chiến dịch "dựa vào kết quả và hiệu quả" của nó.

“Chiến dịch này có các mục tiêu và và các mục tiêu này cần phải được hoàn thành”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Nga đang xâm chiếm Ukraine, nhấn mạnh chiến dịch của Nga chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ nước Nga và các nước cộng hòa ly khai ở Donbass. Tương lai Ukraine sẽ do người dân Ukraine quyết định.

Chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm “phi quân sự hóa” Ukraine và bảo vệ người dân ở Donbass được tiến hành ngày sau tuyên bố của Tổng thống Putin trên truyền hình sáng 24/2.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và tránh thương vong cho dân thường. Nhiều thông tin từ Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại cho các căn cứ quân sự, kho đạn và các cơ sở sản xuất vũ khí.

Tin bài liên quan