DNNN chưa giảm được quy mô cồng kềnh

DNNN chưa giảm được quy mô cồng kềnh

(ĐTCK) Gần đây, các đợt thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty Sông Đà… đều thất bại do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần chào bán.

Theo quan điểm của giới chuyên gia, mục tiêu hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DNNN vào năm 2015 không thể hoàn thành nếu DN thoái vốn không tuân theo quy luật thị trường. Ông Nguyễn Đức Thành, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, không thể thực hiện được 2 mục tiêu vừa thoái được vốn vừa bảo toàn được hiệu quả đầu tư mà DNNN cần chấp nhận thiệt hại kinh tế.

Tính đến đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp của 73 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước lên đến 2.040 doanh nghiệp, trong đó có 1.047 công ty con và 966 công ty liên kết.  Các tập đoàn, tổng công ty có số lượng doanh nghiệp lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (250); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (163), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (85); Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (70), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (60)…