Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc lập kỷ lục vỡ nợ mới

Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc lập kỷ lục vỡ nợ mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang trên con đường thiết lập kỷ lục vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp mới năm 2021.

Các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc chiếm 27% giá trị trái phiếu phát hành cả trong và ngoài nước không thể thanh toán đúng hạn trong quý I/2021, theo số liệu tổng hợp của Bloomberg.

Tính chung, các doanh nghiệp Trung Quốc không thể thanh toán 74,75 tỷ nhân dân tệ (11,4 tỷ USD) các trái phiếu phát hành nội địa trong 3 tháng đầu năm, gấp đôi mức kỷ lục được lập ra vào đầu năm 2020.

Số lượng trái phiếu không thể thanh toán tại thị trường nước ngoài là 3,7 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Các khoản vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp của Trung Quốc tăng mạnh quý I/2021

Các khoản vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp của Trung Quốc tăng mạnh quý I/2021

Chính quyền Trung Quốc có động thái siết chặt dòng chảy tín dụng vào bất động sản trước mối lo rủi ro cho hệ thống tài chính. Trong tháng 3, giới chức quản lý tài chính Trung Quốc thể hiện lo lắng về bong bóng bất động sản và có sự điều chỉnh dòng chảy tín dụng ngân hàng vào lĩnh vực này.

“Các nhà quản lý sẽ khiến nhiều công ty vỡ trợ trái phiếu hơn nữa trong năm nay, nhất là các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực năng lượng, bất động sản – vốn là đối tượng thường có tỷ lệ đòn bẩy cao”, Huang Weiping, chiến lược gia tại Industrial Securities Co cho biết.

Tỷ trọng vỡ nợ của nhóm công ty bất động sản ngày càng tăng nhanh

Tỷ trọng vỡ nợ của nhóm công ty bất động sản ngày càng tăng nhanh

Tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp của các công ty bất động sản Trung Quốc gia tăng nhanh chóng trong vài năm qua và đà leo dốc chưa dừng lại.

Hiện tại, đứng đầu danh sách không thể trả nợ trái phiếu có thể kể tới những tên tuổi như China Fortune Land Development Co, Tianjian Real Estate Group Co với khoản nợ hơn 10 tỷ nhân dân tệ.

Tin bài liên quan