Đồng đô la đang là đồng tiền dự trữ được nắm giữ phổ biến nhất trên thế giới, chiếm gần 60% dự trữ ngoại hối toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong giao dịch tài sản như dầu và vàng. Đồng tiền này cũng đóng vai trò là chốt cho các loại tiền tệ bao gồm đô la Hồng Kông và Riyal của Ả Rập Xê Út. Đứng thứ hai là đồng euro, chiếm khoảng 20% dự trữ ngoại hối toàn cầu.
Tuần này, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết, bối cảnh địa chính trị thay đổi thúc đẩy những động thái đó đã tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách châu Âu nâng cao vị thế của đồng euro.
"Hợp tác đa phương đang được thay thế bằng tư duy tổng bằng không và các cuộc chơi quyền lực song phương…Thậm chí, còn có sự không chắc chắn về nền tảng của hệ thống: vai trò thống trị của đồng đô la,…điều này có thể mở ra cánh cửa để đồng euro đóng vai trò quốc tế lớn hơn”, bà cho biết.
Tuy nhiên, bà cho biết việc thu hẹp khoảng cách đó “còn lâu mới được đảm bảo, nhưng đồng euro có thể tìm được ảnh hưởng toàn cầu lớn hơn với sự kết hợp chính sách phù hợp”.
“Đầu tiên, châu Âu phải đảm bảo rằng họ có nền tảng địa chính trị vững chắc và đáng tin cậy bằng cách duy trì cam kết kiên định về thương mại mở và củng cố cam kết đó bằng các năng lực an ninh. Thứ hai, chúng ta phải củng cố nền tảng kinh tế của mình để biến châu Âu thành điểm đến hàng đầu cho vốn toàn cầu, được hỗ trợ bởi các thị trường vốn sâu hơn và thanh khoản hơn. Thứ ba, chúng ta phải củng cố nền tảng pháp lý bằng cách bảo vệ pháp quyền và đoàn kết về mặt chính trị để có thể chống lại các áp lực bên ngoài”, bà cho biết.
Tuần trước, Isabel Schnabel, thành viên của Ban điều hành ECB cho biết khu vực đồng euro có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn khi các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có hiệu lực, điều này mang đến cho khu vực "một cơ hội lịch sử để thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro".
Nhà kinh tế trưởng của ING Marieke Blom cho biết đồng đô la đang dần mất đi vị thế là nơi trú ẩn an toàn và đây là cơ hội cho khu vực đồng euro. “EU hiện có cơ hội duy nhất để tận dụng sự nghi ngờ của nhà đầu tư và thúc đẩy đồng euro trở thành một loại tiền tệ dự trữ, một động thái sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể”, ông cho biết.
George Buckley, nhà kinh tế trưởng châu Âu tại Nomura cho biết đồng euro có thể sẽ tăng giá trong tương lai, khi các nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa khỏi đồng đô la.
“Đồng đô la vẫn là đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới… đồng euro vẫn đứng thứ hai, nhưng nó đang tăng tốc đáng kể với tất cả những điều đang diễn ra ở Mỹ…Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều sự quan tâm hơn nữa”, ông cho biết.
Trong bối cảnh hiện tại, các nhà đầu tư có thể muốn phân bổ tiền vào các tài sản khác ngoài đồng đô la.
“Nếu họ đang nghĩ đến việc chuyển ra khỏi đồng đô la, thì đồng euro là một lựa chọn hiển nhiên…Đó là một khối giao dịch lớn và rõ ràng đồng euro đang được hưởng lợi từ điều này. Chúng tôi nghĩ rằng đồng euro có thể tăng lên khoảng 1,2 mỗi đô la vào cuối năm nay”, ông George Buckley cho biết.
Chỉ số đô la đã giảm hơn 8% kể từ đầu năm nay, trong khi đồng euro đã tăng hơn 9% so với đô la.
Trong khi đó, Aaron Hill, nhà phân tích thị trường chính tại FP Markets cho rằng sự thống trị của đồng đô la "vẫn rất đáng gờm".
"Mặc dù được hỗ trợ bởi sức mạnh kinh tế đáng kể của Liên minh châu Âu, nhưng đồng euro vẫn phải đối mặt với những rào cản đáng kể…Sự phân mảnh chính trị giữa các quốc gia thành viên và sự phụ thuộc vào khuôn khổ an ninh của Mỹ hạn chế ảnh hưởng toàn cầu của đồng tiền này", ông cho biết.
Bên cạnh đó, những hạn chế của đồng euro khó có thể biến mất trong thời gian tới.
"Mặc dù nợ công gia tăng của Mỹ và sự thay đổi của các liên minh toàn cầu đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, nhưng đồng euro lại thiếu sự gắn kết và phạm vi để thách thức sự thống trị của đồng đô la trong thời gian tới….Hiện tại, sự thống trị của đồng đô la vẫn tồn tại và không bị lay chuyển", nhà phân tích Aaron Hill cho biết.
John Plassard, chuyên gia đầu tư cấp cao tại Mirabaud Group cho rằng với việc đồng đô la vẫn chiếm gần 60% dự trữ ngoại hối toàn cầu, thì hiện tại “không có đối thủ cạnh tranh nào với đồng đô la”.