Đồng hồ ngày tận thế chỉ còn 2 phút nữa điểm nửa đêm. (Ảnh: AFP).

Đồng hồ ngày tận thế chỉ còn 2 phút nữa điểm nửa đêm. (Ảnh: AFP).

“Đồng hồ ngày tận thế” sắp điểm?

Đồng hồ ngày tận thế được các nhà khoa học ở Mỹ duy trì ở mốc cách nửa đêm 2 phút, ngầm chỉ những mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu không có dấu hiệu giảm bớt. 

Các nhà khoa học của tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử-BAS) thuộc Đại học Chicago tại Mỹ ngày 24/1 cho biết, đồng hồ tận thế chỉ còn 2 phút nữa là đến nửa đêm. Thời điểm “nửa đêm” ngầm chỉ thời khắc thế giới có nguy cơ bị hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân, những công nghệ nguy hiểm do chính con người tạo ra hay các thiên tai thảm họa...

Như vậy, đồng hồ tận thế được giữ nguyên so với năm ngoái. Tuy nhiên, 2 phút là khoảng cách gần nhất của đồng hồ tận thế kể từ năm 1953 khi Mỹ và Liên Xô tiến hành các vụ thử bom hạt nhân.

"Đồng hồ tận thế" là công cụ biểu tượng do Nhóm Nhà khoa học Hạt nhân Mỹ, bao gồm 15 chủ nhân giải Nobel, xây dựng nhằm cảnh báo thời điểm nhân loại gần chạm mốc hành tinh bị hủy diệt.    

Các nhà khoa học cho biết, năm nay những diễn biến chính khiến đồng hồ tận thế vẫn ở mốc gần nửa đêm đó là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và gần đây nhất là tuyên bố rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga từ tháng 2.

“Đây là những bước đi tiêu cực trong tiến trình giải trừ hạt nhân hoàn toàn”, các nhà khoa học cho biết. Họ cũng cho rằng, thỏa thuận hạt nhân Iran tuy “chưa hoàn hảo” nhưng là thỏa thuận “phục vụ lợi ích của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là yếu tố đẩy trái đất tiến gần hơn đến thảm họa, BAS nhận định. Tổ chức này cho biết, trong 2 năm qua, lượng phát thải khí carbon dioxide toàn cầu lại có xu hướng tăng. Do vậy, BAS khuyến cáo các nước cần cắt giả lượng phát thải để tránh những tác động tiêu cực nhất do biến đổi khí hậu.

Tin bài liên quan