Nhà máy điện gió ở Eaglesham Moor, Scotland. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nhà máy điện gió ở Eaglesham Moor, Scotland. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Động lực mới giúp châu Âu củng cố khả năng phục hồi và tự chủ năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, từ ngày 29/9 - 3/10, sự kiện Tuần lễ Hydrogen châu Âu (European Hydrogen Week) diễn ra tại The Square, trung tâm Brussels, trở thành điểm hẹn của các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sạch và chuyển đổi năng lượng xanh.

Sự kiện được xem là dịp quan trọng để khẳng định vai trò của hydro không chỉ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mà còn như một động lực mới giúp Liên minh châu Âu (EU) củng cố khả năng phục hồi và tự chủ năng lượng.

Trong bối cảnh châu Âu đang đối diện những thách thức địa chính trị và kinh tế lớn, từ cuộc xung đột tại Ukraine đến căng thẳng thương mại toàn cầu và thỏa thuận thuế quan mới với Mỹ, vấn đề tự chủ năng lượng được đặt lên hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen, trong Thông điệp Liên minh 2025, cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa nhiều hơn vào nguồn năng lượng nội khối, được sản xuất và sử dụng hiệu quả ngay tại châu Âu.

Hydro được giới chuyên gia đánh giá là giải pháp then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này. Với khả năng lưu trữ và phân phối năng lượng tái tạo, hydro không chỉ tạo nền tảng cho một nền công nghiệp cạnh tranh hơn mà còn giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài. Các đại biểu tại sự kiện nhất trí rằng để biến hydro thành trụ cột phục hồi, châu Âu cần sớm xây dựng một chiến lược toàn diện, với nguyên tắc rõ ràng, minh bạch và dài hạn.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đơn giản hóa khung pháp lý nhằm tạo niềm tin cho giới đầu tư; phát triển thị trường để hình thành nhu cầu thực sự trong các ngành công nghiệp then chốt; xây dựng đồng bộ hạ tầng sản xuất, vận tải và tiêu thụ; đồng thời tăng cường chủ quyền năng lượng thông qua việc tự sản xuất, lưu trữ và tinh chế nhiên liệu ngay trong EU, kết hợp mở rộng quan hệ đối tác quốc tế để đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Một số diễn giả lưu ý báo cáo của Tòa án Kiểm toán châu Âu khuyến nghị EU cần hoàn thiện chiến lược hydro mới vào cuối năm 2025 và triển khai chậm nhất từ đầu năm 2026. Việc chậm trễ có thể khiến châu Âu bỏ lỡ cơ hội trong tiến trình chuyển đổi xanh, trong khi nhu cầu toàn cầu đối với công nghệ và nhiên liệu sạch đang gia tăng nhanh chóng. Do đó, hành động quyết đoán ngay lúc này được coi là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài và vị thế cạnh tranh của EU.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Fernando Gomollon Bel, Giám đốc công ty Agata (Vương quốc Anh), cho biết sự tham gia lần này nhằm giới thiệu phương pháp điện phân nước biển do doanh nghiệp phát triển. Theo ông, công nghệ hiện còn ở giai đoạn đầu, nhưng có tiềm năng lớn nếu được mở rộng quy mô và hợp tác với các ngành công nghiệp chủ chốt tại châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Ông Josep Giribet, đại diện công ty PRF (Bồ Đào Nha), nhấn mạnh hội nghị là cơ hội quan trọng để hiểu rõ xu hướng, chiến lược của các quốc gia ven biển và kết nối với các đối tác trong ngành. Trong khi đó, ông Khaled Nageib, Giám đốc điều hành Hiệp hội Hydro Ai Cập, cho rằng châu Âu đã tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với hydro xanh và Ai Cập có lợi thế cạnh tranh nhờ giá năng lượng tái tạo thấp, cùng nguồn tài nguyên gió và mặt trời dồi dào.

Thông điệp chung được rút ra từ sự kiện là khả năng phục hồi không còn là lựa chọn, mà đã trở thành mệnh lệnh chiến lược đối với châu Âu. Hydro được coi là chìa khóa để EU vượt qua giai đoạn thử thách, khẳng định tính độc lập và vững bước trên con đường xây dựng một nền kinh tế xanh, bền vững và kiên cường.

Tin bài liên quan