Đồng minh lâu năm của Evergrande "gặp nạn"

0:00 / 0:00
0:00
Chinese Estates của ông trùm địa ốc Hồng Kông, một đồng minh lâu năm của nhà phát triển nợ nhiều nhất thế giới Evergrande, cũng đang lao đao khi giá cổ phiếu giảm kỷ lục.
Cổ phiếu của công ty ông trùm địa ốc Hồng Kông Joseph Lau đã giảm kỷ lục khi đề xuất tư nhân hóa không được thông qua (Ảnh: Getty).

Cổ phiếu của công ty ông trùm địa ốc Hồng Kông Joseph Lau đã giảm kỷ lục khi đề xuất tư nhân hóa không được thông qua (Ảnh: Getty).

Theo Bloomberg, cổ phiếu của công ty này đã giảm kỷ lục sau khi các cổ đông không tán thành việc chuyển công ty sang mô hình tư nhân.

Trong phiên giao dịch đầu tuần sáng nay, cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản Hồng Kông đã giảm tới 35% xuống còn 2,45 HKD sau khi các cổ đông thiểu số bác bỏ kế hoạch mua lại với giá 4 HKD/cổ phiếu.

Theo hồ sơ chứng khoán, trong số 74 cổ đông tham gia bỏ phiếu để quyết định về kế hoạch tư nhân hóa China Estates, có 64 người bỏ phiếu chống, chiếm 10,8% cổ phần của công ty.

Trước đó, hồi tháng 10, công ty bất động sản Hồng Kông thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Joseph Lau đã công bố kế hoạch tư nhân hóa khi cổ phiếu giảm quá mạnh trong bối cảnh lo ngại về tình hình sức khỏe tại chính của Evergrande.

Là thành viên của cái gọi là câu lạc bộ bài Poker dành riêng cho các ông trùm bất động sản, ông Lau và chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn đã có mối quan hệ làm ăn từ lâu. Chinese Estates là cổ đông lớn của Evergrande trước khi công ty này bán bớt cổ phần vào đầu tháng 8. Công ty của ông trùm địa ốc Hồng Kông cho biết họ dự kiến sẽ bán toàn bộ cổ phần tại "bom nợ" hơn 300 tỷ USD này. Nếu bán hết toàn bộ cổ phần tại Evergrande, Chinese Estates sẽ lỗ khoảng 10,6 tỷ HKD (tương đương 1,4 tỷ USD).

Hồi tháng 10, Solar Bright, một công ty thuộc quần đảo Virgin do vợ ông Lau - bà Chan Hoi-wan sở hữu, đã đề nghị tư nhân hóa Chinese Estates. Gia đình ông Lau và các thành viên liên quan nắm hơn 78% cổ phần tại Chinese Estates đã không bỏ phiếu.

Mặc dù giá chào mua cao hơn 83% so với mức giá đóng cửa cuối cùng là 2,18 HKD khi đề xuất tư nhân hóa được công khai, nhưng đã giảm 55% so với giá trị tài sản ròng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ.

Nếu quá trình tư nhân hóa được thông qua, cổ phiếu của Chinese Estates sẽ rời khỏi sàn niêm yết Hồng Kông vào ngày 24/1 tới.

Tin bài liên quan