Đồng Nai khởi công khu tái định cư Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 9/2, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng dự án khu tái định cư đầu tiên để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức khởi công khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành. Ảnh: Lê Vinh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức khởi công khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành. Ảnh: Lê Vinh.

Khu tái định cư được xây dựng tại xã Long Đức, huyện Long Thành có diện tích gần 30 ha đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3.400 người dân (tương đương với khoảng 843 hộ dân).

Sau khi khởi công khu tái định cư tại xã Long Đức, thời gian tới, huyện Long Thành sẽ xây dựng thêm khu tái định cư tại xã Long Phước.

Tại TP.Biên Hòa, chính quyền cũng đang hoàn thiện các thủ tục để xây dựng 2 khu tái định cư tại phường Tam Phước (13,3 ha) và phường Phước Tân (hơn 49 ha) để bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km, diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án gần 400 ha trải dài trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Long Thành. Số hộ dân cần bố trí tái định cư là hơn 2.000 hộ dân.

Tại Đồng Nai, đa phần việc tái định cư cho người dân là các lô đất nền. Tại các khu tái định cư đều được xây dựng hạ tầng đồng bộ từ điện, đường, trường học...

Liên quan đến giải phóng mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công tác giải phóng mặt bằng cũng đang khẩn trương thực hiện.

Hiện nay, tỉnh đang thi công hạ tầng khu tái định cư Hòa Long (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) để kịp bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trắng.

Tại thị xã Phú Mỹ hiện có khoảng 350 lô đất để phục vụ tái định cư cho người dân. Ngoài ra, địa phương này đang triển khai 2 khu tái định cư với tổng cộng gần 450 lô đất. Trên địa bàn TP. Bà Rịa cũng đã có sẵn 639 lô đất tái định cư để phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo kế hoạch thống nhất giữa Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ khởi công vào tháng 6/2023.

Tin bài liên quan