Đồng tiền có diễn biến kém nhất châu Á trong năm 2022 sắp bước vào một năm khó khăn khác

Đồng tiền có diễn biến kém nhất châu Á trong năm 2022 sắp bước vào một năm khó khăn khác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đồng rupee của Pakistan dự kiến sẽ kết thúc năm nay với tư cách là đồng tiền hoạt động kém nhất châu Á và xu hướng này có thể kéo dài đến năm 2024.

Đồng tiền này đã giảm giá khoảng 20% so với đồng đô la trong năm nay và các nhà phân tích cho rằng, những rắc rối của đồng tiền này vẫn còn thời gian dài mới kết thúc. BMI Research dự kiến đồng rupee của Pakistan sẽ suy yếu xuống còn 350 rupee mỗi đô la vào cuối năm tới, trong khi Topline Securities nhận thấy đồng tiền này sẽ mất giá xuống còn 324 rupee mỗi đô la. Đồng rupee của Pakistan đóng cửa ở mức 285,64 rupee mỗi đô la vào thứ Hai (27/11).

John Ashbourne, nhà kinh tế tại BMI Research cho biết: “Đây trông giống như một loại tiền tệ được thiết lập để điều chỉnh giảm giá… Lạm phát cao và thâm hụt thương mại của Pakistan là một trong những yếu tố gây áp lực lên đồng rupee”.

Các khoản thanh toán nợ của Pakistan và khoảng trống tài trợ bên ngoài đang đè nặng lên đồng rupee. Đất nước này đang trên bờ vực vỡ nợ trong năm nay và sự sụt giảm đầu tư từ nước ngoài cùng với tình trạng lạm phát nhanh nhất châu Á đang làm tăng thêm những khó khăn cho đất nước này. Ngoài ra, việc kiều hối không tăng trưởng đã khiến nước này phụ thuộc nhiều hơn vào viện trợ nước ngoài để có được dòng tiền đô la.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong tháng 11/2023 đã đồng ý chi trả 700 triệu USD, giúp quốc gia Nam Á này ngăn chặn tình trạng vỡ nợ trong thời điểm hiện tại. Vẫn còn lo ngại rằng những thách thức có thể kéo dài đến năm 2024, với việc chính phủ cần thêm viện trợ cho nền kinh tế mong manh của mình.

Sự thiếu hụt đồng đô la cũng có thể dẫn đến các sự phát triển của thị trường tiền tệ song song xuất hiện vào năm ngoái sau khi Ngân hàng Trung ương Pakistan hạn chế khả năng tiếp cận ngoại tệ để bảo toàn nguồn dự trữ đang suy giảm. Khi đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 9, Chính phủ Pakistan đã tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán trái phép đồng đô la với giá cao hơn tỷ giá hối đoái. Mức tăng mạnh sau đó dường như chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Nhà kinh tế John Ashbourne cho biết: “Về lâu dài sẽ rất khó thuyết phục mọi người sử dụng tỷ giá chính thức nếu các thị trường song song mang lại nhiều giá trị hơn cho một đồng đô la. Các nhà chức trách có thể chống lại tình trạng này trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng họ không thể làm điều đó một cách bền vững”.

Goldman Sachs cảnh báo thị trường sẽ tiếp tục yêu cầu một khoản phí bảo hiểm cho đồng rupee Pakistan do chi phí lãi vay tăng cao và chỉ có các thỏa thuận ngắn hạn với người cho vay để hỗ trợ cân bằng bên ngoài.

Topline Securities kỳ vọng Chính phủ Pakistan sẽ ký chương trình dài hạn với IMF vào năm tới, chương trình này có thể cung cấp hỗ trợ cho đồng tiền này.

Các nhà phân tích của Topline Securities cho biết: “Các lỗ hổng tài khoản bên ngoài của Pakistan chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả thông qua một chương trình mới hơn và lớn hơn của IMF”.

Tin bài liên quan