Pakistan là nước tiếp theo cấm xuất khẩu đường

Pakistan là nước tiếp theo cấm xuất khẩu đường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ủy ban Điều phối Kinh tế (ECC) của Pakistan đã thông qua lệnh cấm xuất khẩu đường để ổn định giá đường tại thị trường trong nước hiện đang tăng nóng trong những tuần gần đây.

Theo thông tin mới nhất, Ủy ban Điều phối Kinh tế (ECC) của Pakistan đã thông qua lệnh cấm xuất khẩu đường do giá đường trên thế giới đang tăng cao và giá đường tại nước này tăng lên mức kỷ lục 170 Rs/kg. Động thái này nhằm mang lại sự ổn định của giá đường tại thị trường trong nước.

Bộ trưởng Tài chính tạm quyền của Pakistan, ông Shamshad Akhtar đã điều hành cuộc họp của ECC để đưa ra lệnh cấm xuất khẩu này sau khi xem xét tình hình biến động giá đường đang diễn ra trong nước. Lệnh cấm được đưa ra theo đề xuất của Bộ An ninh lương thực quốc gia (MNFSR) Pakistan, MNFSR đã trình bản tóm tắt về việc hủy hạn ngạch xuất khẩu đường kèm lệnh cấm xuất khẩu đường.

Hiện giá đường tại Pakistan đang tăng mạnh. Giá đường bắt đầu tăng từ tháng 4, bất chấp thực tế nước này có lượng đường dự trữ gần 1 triệu tấn từ vụ trước và vụ mía trong niên vụ 2022 - 2023 bội thu.

Giá mặt hàng thiết yếu này liên tục tăng buộc MNFSR phải ấn định giá theo luật, ở mức 98,82 Rs/kg. Tuy nhiên, điều này đã bị phản đối tại tòa án tối cao Lahore và hiện vẫn được duy trì theo lệnh của tòa án.

Bên cạnh đó, quốc gia Nam Á này đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình trong bốn ngày qua vì hóa đơn tiền điện tăng mạnh, khi người dân ở các thành phố của nước này đã xuống đường để đốt hóa đơn điện nhằm phản đối hiện trạng này. Người biểu tình yêu cầu chính quyền hủy bỏ việc tăng giá điện gần nhất và thu hồi các khoản thuế bổ sung.

Trước đó mấy ngày, Ấn Độ dự kiến sẽ cấm các nhà máy xuất khẩu đường trong niên vụ tới, bắt đầu từ tháng 10/2023. Động thái tạm dừng xuất khẩu này diễn ra lần đầu tiên sau 7 năm, trong bối cảnh tình trạng thiếu mưa làm giảm năng suất mía.

Sự vắng mặt của Ấn Độ trên thị trường đường thế giới có thể sẽ làm tăng giá đường lên mức giá cao nhất trong nhiều năm, gây lo ngại về nguy cơ gia tăng lạm phát trên thị trường thực phẩm toàn cầu.

Trong niên vụ sắp tới, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ không có đủ đường để phân bổ cho hạn ngạch xuất khẩu. Hiện Ấn Độ chỉ cho phép các nhà máy xuất khẩu 6,1 triệu tấn đường trong niên vụ hiện tại tính đến ngày 30/9. Năm 2016, Ấn Độ đã áp thuế 20% đối với xuất khẩu đường để hạn chế doanh số bán ra nước ngoài.

Tin bài liên quan