Pakistan vừa trở thành quốc gia mới nhất mua dầu giá rẻ từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Pakistan đã đặt lô hàng dầu đầu tiên của Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra, và trở thành quốc gia mới nhất mua dầu thô của Nga với giá chiết khấu.
Pakistan vừa trở thành quốc gia mới nhất mua dầu giá rẻ từ Nga

Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan, Musadik Malik cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, Pakistan đã đặt lô hàng đầu tiên cho loại dầu rẻ hơn và cuối cùng sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 thùng/ngày nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ. Theo đó, một lô hàng dự kiến sẽ cập cảng Karachi vào tháng 5.

"Đơn đặt hàng của chúng tôi đã có, chúng tôi đã đặt rồi", ông cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng, thỏa thuận của họ với Nga bao gồm các sản phẩm thô không tinh chế như xăng và dầu diesel.

Nguồn cung dầu thô giá rẻ là điều rất cần thiết đối với một quốc gia thiếu tiền mặt khi đối mặt với khủng hoảng cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối cực kỳ thấp. Nhập khẩu năng lượng chiếm phần lớn các khoản thanh toán bên ngoài của Pakistan.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy, Pakistan đã nhập khẩu dầu 154.000 thùng/ngày vào năm 2022, tương đối ổn định so với năm trước. Hầu hết dầu thô được cung cấp bởi nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Ả Rập Xê Út, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Do đó, nếu Pakistan nhập khẩu dầu thô 100.000 thùng/ngày từ Nga, điều đó có nghĩa là sản lượng dầu các nhà cung cấp Trung Đông cho Pakistan sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov đã dẫn đầu một phái đoàn tới Islamabad vào tháng 1 để đàm phán về thỏa thuận, sau đó ông cho biết xuất khẩu dầu sang Pakistan có thể bắt đầu sau tháng 3.

Dầu của Nga đã được bán với giá chiết khấu cao so với các mức giá tiêu chuẩn khác kể từ khi các nước phương Tây trừng phạt Nga sau khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Dầu thô Ural của Nga đang được giao dịch ở mức dưới 66 USD/thùng, rẻ hơn khoảng 10 USD/thùng so với dầu WTI và rẻ hơn 15 USD/thùng so với dầu Brent.

Giống như Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã nắm bắt cơ hội nhập khẩu dầu thô của Nga với giá chiết khấu, điều này cũng góp phần giúp tăng doanh thu từ dầu mỏ của Nga bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu.

Các nước phương Tây đã đồng ý áp đặt trần giá lên dầu thô của Nga ở mức 60 USD/thùng vào cuối năm ngoái. Dựa theo trích dẫn các công ty hàng hoá và tính toán của Reuters, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn mua dầu cao hơn mức trần giá.

Tin bài liên quan