Trong bối cảnh thị trường tỏ ra hốt hoảng, tỷ trọng bắt đáy của nhà đầu tư cá nhân là không nhiều - Ảnh minh họa: Đức Thanh.

Trong bối cảnh thị trường tỏ ra hốt hoảng, tỷ trọng bắt đáy của nhà đầu tư cá nhân là không nhiều - Ảnh minh họa: Đức Thanh.

Dòng tiền lớn vẫn ở lại thị trường

Trái với thông tin bán ra của nhiều tổ chức, cổ đông nội bộ khi VN-Index đạt ngưỡng xấp xỉ 600 điểm hồi cuối tháng 9, trong tuần qua và hai phiên đầu tuần này thị trường xuất hiện khá nhiều thông tin mua vào của nhà đầu tư lớn, chẳng hạn Red River mua DBC, VHC, MPC. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng trở lại trên sàn Hà Nội...

Việc thị trường giảm điểm sâu trong phiên cuối tuần qua được cho là do tác động tâm lý từ việc TTCK Mỹ giảm mạnh cộng hưởng với áp lực chốt lời mạnh mẽ trên thị trường sau giai đoạn tăng nóng. Tận dụng cơ hội rất tốt này, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đã giải ngân.

Thật khó để có thông tin khối nào là bên mua vào trong phiên giá trị khớp lệnh kỷ lục gần 6.000 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết cuối tuần qua, song có thể chắc chắn một điều rằng, trong bối cảnh thị trường tỏ ra hốt hoảng như vậy, tỷ trọng bắt đáy của nhà đầu tư cá nhân là không nhiều.

Một lực thu gom rất lớn đang ở trong thị trường, cơ hội mua khối lượng lớn tại các mã cổ phiếu tốt với mức giá thấp được các nhà đầu tư lớn tung ra và họ chẳng việc gì phải vội vàng thực hiện, bằng chứng là tại nhiều mã chứng khoán, lệnh chặn mua giá thấp được nhẩn nha tung ra ở mức vừa đủ, không tạo cầu lớn đột biến.

Thị trường giảm điểm đã dấy lên lo ngại từ một số CTCK và công ty tư vấn với khuyến nghị chỉ nên xem xét và giải ngân khi VN-Index về 520 điểm. Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, sẽ là quá muộn để bắt lại chuyến tàu nếu theo khuyến nghị này.

Thứ nhất, triển vọng kinh tế quý cuối năm được nhận định khả quan, nhất là tháng 9 tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất kể từ đầu năm.

Thứ hai, Chính phủ đã có thông điệp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua việc nghiên cứu, về gói kích cầu thứ hai. Đặc biệt, lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp đang vào thời điểm công bố đều khá sáng sủa.         

Trở lại với diễn biến trên sàn, sau vài phiên giảm điểm vừa qua, theo quan sát, các nhà đầu tư đã hiện thực hóa lợi nhuận vẫn “canh me” để trở lại thị trường, nhất là khi các kênh đầu tư khác có vẻ như khó khăn hơn chứng khoán. Bất động sản mua được ở vị trí có khả năng sinh lời không dễ, lại kém thanh khoản, cần vốn lớn, vàng dự báo không phải là kênh hữu hiệu khi kinh tế khả quan trở lại, lãi suất tiết kiệm thì khá thấp so với kỳ vọng. Tình trạng nhà đầu tư rút tiền ra khỏi tài khoản tại các CTCK không xuất hiện. Một khi dòng tiền vẫn loanh quanh trong thị trường, thì xu hướng chung sẽ sớm ổn định. Nhà đầu tư sẽ lại tham gia thị trường khi xu hướng trở lại rõ nét, và điều này chắc không còn xa.