Đột biến mùa đại hội

Đột biến mùa đại hội

(ĐTCK) Dù không có chương trình quà tặng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) của nhiều doanh nghiệp năm nay lại chứng kiến lượng cổ đông tham dự tăng vọt.

ĐHCĐ của GAS vừa được tổ chức đã cháy quà tặng là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng cho cổ đông khi số lượng cổ đông đến tham dự tăng vọt lên gấp đôi năm ngoái. Những cổ đông đến sau được Ban tổ chức xác nhận vào thẻ biểu quyết để đầu tuần này trở lại nhận quà.

Hội trường với 500 ghế ngồi cũng không đủ chỗ cho các nhà đầu tư của DPM đến ĐHCĐ năm nay, mặc dù công ty này đã cắt chương trình quà tặng là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng như năm ngoái. Biến động giá cổ phiếu DPM khiến nhiều nhà đầu tư không thể không đến tham dự ĐHCĐ của công ty này.

Trong diễn biến tương tự, ĐHCĐ của HAG tại Dinh Thống Nhất cũng chứng kiến sự đột biến về số lượng cổ đông tham dự so với năm ngoái… Ở nhiều công ty quy mô vừa khác, ĐHCĐ cũng nhanh chóng đủ tỷ lệ cổ đông tham dự lần đầu để khai mạc.

Thực tế này phản ánh bức tranh sáng sủa của TTCK trong 6 tháng vừa qua. Không khí sôi nổi mới của mùa đại hội năm nay khác hẳn với sự trầm lắng của mùa đại hội 3 - 4 năm trở lại đây, khi mà giới quan sát chỉ thấy đại diện của các quỹ, tổ chức đầu tư đến tham dự và chất vấn tại đại hội.

Với sự hào hứng tham dự của các nhà đầu tư cá nhân, không khí phiên thảo luận và chất vấn tại các đại hội cũng sôi động, thú vị hơn hẳn với những câu hỏi thẳng thắn và đơn giản, chứ không đậm chất chuyên môn như cách hỏi của các quỹ? Chẳng hạn, nhà đầu tư hỏi Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAG rằng: “Tại sao ông Đức lại đi chăn bò?”, khi biết HAG nhập khẩu bò. Hay cổ đông của DPM biểu dương Công ty tặng quà đến 1 triệu đồng cho cổ đông là “số 1” so với các công ty khác và kiến nghị DPM không nên cắt hẳn chương trình tặng quà cho cổ đông dự đại hội mà chỉ nên giảm bớt giá trị quà tặng.

Ở thời điểm này, hầu hết nhà đầu tư đều có cơ hội kiếm lời từ chứng khoán hoặc giá trị tài khoản hồi phục, nên tập trung quan tâm đến kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức, chứ gần như không để ý đến các chỉ tiêu nhạy cảm khác như tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế được trích ra thưởng cho Ban điều hành hay quỹ lương thưởng cho HĐQT và Ban tổng giám đốc. Trong các năm trước, khi thị trường suy thoái, tỷ lệ này thường được soi rất kỹ.

Các ĐHCĐ chuẩn bị diễn ra có vẻ cũng sẽ tiếp tục chứng kiến sự quay trở lại của nhà đầu tư cá nhân và với những thông tin mới được cung cấp ở đại hội, chắc rằng sẽ đủ sức giữ chân nhà đầu tư ở lại với thị trường.

Tin bài liên quan