Đột nhập nhà dân khiêng két sắt ra đồng đục lấy gần 100 triệu

Thấy nhà dân khóa cửa, chủ đi vắng, Phúc và Hoàng đã đột nhập vào bên trong rồi khiêng két sắt ra ngoài. Hai đối tượng sau đó chở két sắt ra cánh đồng đập phá và lấy đi gần 100 triệu đồng.
Chiếc két sắt bị đập phá. (Ảnh CAQB)

Chiếc két sắt bị đập phá. (Ảnh CAQB)

Sáng 7/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Phúc (SN 1993), trú thôn Bình Minh, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy và Đặng Văn Hoàng (SN 1997) trú thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/4, Phúc và Hoàng rủ nhau chạy xe mô tô đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi hai đối tượng này đến thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy thì thấy nhà chị Hoàng Thị Hà khóa cửa ngoài nên đã đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản. 

Khi vào được trong nhà, các đối tượng thấy có két sắt ở cửa phòng ngủ nên đã bê ra ngoài rồi dùng xe chở ra cánh đồng cất giấu.

Sau đó hai đối tượng về nhà của Hoàng lấy búa và đục lên để đập, phá cửa két sắt. Phúc và Hoàng đã lấy 80.000.000 đồng tiền mặt, 2 cái nhẫn vàng, 2 cái vòng vàng và 1 mặt dây chuyền bên trong két sắt rồi chia nhau tiêu xài.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm cắp và triệu tập Phúc và Hoàng đến làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin bài liên quan