Du lịch Việt Nam phục vụ 14 triệu lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

0:00 / 0:00
0:00
Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch khi cả nước ước đón 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ, nhiều địa phương lập kỷ lục mới về tăng trưởng khách và doanh thu.
Từ ngày 14/2 đến 22/2/2026, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ ngày 14/2 đến 22/2/2026, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Bức tranh du lịch sôi động

Theo Báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 14/2 đến 22/2/2026, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc đạt khoảng 55 - 60%, nhiều điểm đến đạt tỷ lệ lấp phòng rất cao.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh ký báo cáo nêu rõ công tác chuẩn bị đón khách được triển khai sớm, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Các Sở quản lý nhà nước về du lịch chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động, chỉ đạo doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ đảm bảo phục vụ Nhân dân và du khách “vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Thời gian nghỉ kéo dài 9 ngày, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để người dân chủ động lên kế hoạch du xuân. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, đơn vị vận chuyển khởi động một năm kinh doanh sôi động.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, số lượng khách quốc tế đến tăng cao tại nhiều địa phương. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%. Thành phố Huế ước đón 238.200 lượt khách quốc tế, tăng 207%. Hà Nội ước đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%. TP.HCM ước đón 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%. Khánh Hòa ước đón 120.000 lượt khách quốc tế có lưu trú trong 7 ngày, tăng 23,08%. An Giang ước đón 98.588 lượt khách quốc tế, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2025

Đáng chú ý, có địa phương đạt lượng khách quốc tế tương đương khách nội địa. Tại TP. Huế, 238.200 lượt khách quốc tế so với 261.800 lượt khách nội địa. Tại Đà Nẵng, 510.000 lượt khách quốc tế so với 590.000 lượt khách nội địa. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh chính sách thị thực tiếp tục phát huy hiệu quả và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai mạnh mẽ cả trực tiếp và trên nền tảng số.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước dịp Tết 2026 ước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour du lịch nước ngoài. Xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, lựa chọn hành trình gắn với giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày tại điểm đến được ghi nhận là xu hướng chủ đạo.

Những con số ấn tượng

TP.HCM ước đón 4.320.000 lượt khách, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%; công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 75%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Hà Nội ước đón 1.340.000 lượt khách, tăng 36,3%; tổng thu từ khách du lịch đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%; công suất phòng phân khúc khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Đà Nẵng ước đón 1.100.000 lượt khách, tăng 27%; tổng thu đạt 3.960 tỷ đồng, tăng 34%; công suất phòng đạt khoảng 65-70%.

Khánh Hòa trong 7 ngày từ 15/2 đến 21/2/2026 ước đón 1.055.000 lượt khách, tăng 12,17%; tổng thu đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 62,24%; công suất phòng đạt khoảng 83,11%. An Giang ước đón 1.704.346 lượt khách, tăng 37,3%; tổng thu đạt khoảng 2.622 tỷ đồng, tăng 39%; công suất phòng đạt 78,4%.

Lào Cai ước đón 550.000 lượt khách, tăng 65,9%; tổng thu đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 34,7%; công suất phòng đạt 75-80%. Ninh Bình trong 7 ngày từ 14/2 đến 20/2/2026 ước đón 1.851.132 lượt khách, trong đó có 301.362 lượt khách quốc tế.

Tại các điểm đến nổi bật, công suất phòng đạt mức cao. Sa Pa đạt 90-95%, Phú Quốc đạt 95%, Lô Lô Chải đạt 100%, Đà Lạt và Phan Thiết đạt 80-90%, Vũng Tàu đạt 80%.

Những con số này phản ánh rõ sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng miền.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với Tết Nguyên đán năm 2025. Vietnam Airlines mở bán thêm hơn 60.000 chỗ, tương đương gần 300 chuyến bay từ ngày 9/2 đến 3/3/2026. Vietjet mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay từ ngày 2/2 đến 3/3/2026. Bamboo Airways khôi phục và tăng cường một số đường bay nội địa.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có khoảng 940 chuyến bay mỗi ngày, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khoảng 340 chuyến bay quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón lượng khách kỷ lục 1,4 triệu lượt. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ước đón hơn 1.500 chuyến bay, tăng khoảng 36%, lượng khách quốc tế tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tăng khoảng 50% tổng số chuyến bay, trung bình khoảng 75 chuyến mỗi ngày

Loại hình du lịch tàu biển cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tổng số khách du lịch tàu biển trong dịp Tết 2026 ước đạt trên 10.000 lượt khách. Nhiều tàu biển quốc tế cập cảng tại Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng. Sự trở lại sôi động của tàu biển ngay từ đầu năm được đánh giá là cơ hội để ngành Du lịch khai thác sâu hơn phân khúc thị trường giàu tiềm năng này.

Báo cáo đánh giá trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026 “không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước”. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến ổn định, các đơn vị dịch vụ tuân thủ niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

Một số điểm đến xảy ra quá tải cục bộ như Tràng An, Đồng Văn, chùa Hương, chùa Đồng; chi phí vận chuyển, đặc biệt giá vé máy bay tăng cao; ùn ứ giao thông tại các tuyến cao tốc vào ngày đầu và cuối kỳ nghỉ. Từ nền tảng tăng trưởng ấn tượng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như rà soát, hoàn thiện nội dung sửa đổi Luật Du lịch 2017; xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên phát triển mới” trình Bộ Chính trị trong quý III/2026; triển khai Quy hoạch Hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam rõ nét trên bản đồ du lịch thế giới.

Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết, những con số tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu cho thấy ngành du lịch đã có bước khởi động năm mới đầy khí thế. Khi tốc độ tăng tổng thu cao hơn tốc độ tăng trưởng khách, đó là dấu hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ và khả năng chi tiêu của du khách đang được cải thiện. Tết Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là mùa du xuân rộn ràng mà còn là chỉ dấu cho một năm du lịch nhiều kỳ vọng phía trước.

Tin bài liên quan