Đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Đối thoại kinh tế cấp Phó thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ hai đã mở ra cơ hội hợp tác kinh tế mới, sau khi hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho. (Ảnh: VGP/Quang Thương)

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho. (Ảnh: VGP/Quang Thương)

Điểm sáng Hợp tác kinh tế

Thương mại; năng lượng và xây dựng hạ tầng; hợp tác phát triển; công nghệ thông tin - truyền thông, khởi nghiệp và đầu tư; y tế và lao động là 5 lĩnh vực hợp tác sẽ được Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây là kết quả của cuộc họp Đối thoại kinh tế cấp Phó thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tuần trước (10/3), do Phó thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái và Phó thủ tướng Đại Hàn Dân quốc Choo Kyung-ho đồng chủ trì.

“Cần định hướng và mở rộng tăng cường hợp tác song phương, trong bối cảnh 2 nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Điều này sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới”, Phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định.

Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, liên tục, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều năm qua. Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, lao động tới khoa học - công nghệ, công nghiệp, hạ tầng - giao thông - xây dựng, năng lượng, tài chính - ngân hàng… Đặc biệt, hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hàn Quốc giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất, đối tác hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), lao động và du lịch lớn thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

“Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đã tăng trưởng phù hợp với quan hệ ngoại giao hai nước. Sau 30 năm, thương mại hai chiều đã tăng khoảng 170 lần, Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam. Các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam, coi Việt Nam là vùng đất nhiều cơ hội”, Phó thủ tướng Choo Kyung-ho cho hay.

Thống nhất nhiều vấn đề hợp tác

Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất cùng phối hợp để tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước, trong đó có các giải pháp nhằm đưa hợp tác thương mại theo hướng cân bằng hơn, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.

Về hợp tác ODA, hai bên nhất trí sử dụng hiệu quả các dự án viện trợ không hoàn lại, tận dụng nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (EDPF).

Hai bên thống nhất nhiều giải pháp nhằm giải quyết vướng mắc mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; nhất trí cùng nhau thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như công nghệ thông tin, năng lượng sạch, hạ tầng, đô thị thông minh..., thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phân phối và logistics; đồng thời đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học - công nghệ, y tế, lao động…

Phó thủ tướng Choo Kyung-ho cho biết, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng thân thiện với môi trường như trồng rừng, xử lý nước thải, tài chính, xuất nhập khẩu, đầu tư, thương mại, y tế… “Chúng ta cần đoàn kết hơn nữa trong bối cảnh thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp”, Phó thủ tướng Choo Kyung-ho nhấn mạnh.

Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, kết quả cuộc họp có ý nghĩa to lớn trong định hướng quan hệ hai nước thời gian tới. Các thoả thuận hợp tác đạt được là thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế mỗi bên, giúp giải quyết các khó khăn, vướng mắc và mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế mới.

Tin bài liên quan