Ebola khiến vàng tăng mạnh trở lại

(ĐTCK) Giá vàng tương lai đã kết thúc phiên giao dịch trên thị trường Mỹ hôm thứ Tư tăng khá mạnh và chạm mức cao trong vòng 5 tuần bởi nhu cầu an toàn. Tâm lý lo lắng đã trở lại với thị trường.
Ebola khiến vàng tăng mạnh trở lại

Giá vàng giao tháng 12 đã tăng 8,1 USD lên 1.242,4 USD/ounce trên sàn Comex, Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 10 USD lên 1.242,75 USD/ounce.

Loạt nhân tố hiện đang tác động đến tâm lý của các nhà giao dịch và nhà đầu tư bao gồm: dịch Ebola, dữ liệu kinh tế Mỹ nghèo nàn, nền kinh tế đang lao dốc của EU, giá dầu thô sụt giảm và các điểm nóng địa chính trị.

Có thể tất cả các nhân tố trên đã gây nên tâm lý ngại rủi ro trên thị trường, nhưng có lợi cho vàng, trái phiếu Mỹ và đồng USD.

Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ đã yếu hơn một chút so với kỳ vọng, giảm 0,3%. Chỉ số giá sản xuất trong tháng trước cũng giảm 0,1%, nhanh hơn dự đoán.

Sang ngày hôm qua, 16/10, giá vàng đã điều chỉnh từ mức cao nhất 5 tuần trên sàn London khi một số nhà đầu tư bán ra để bù lỗ cho các tài sản khác trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới có dấu hiệu chậm lại.

Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 1.238,71 USD/ounce lúc 9h41 sáng qua, trên sàn London. Giá đã đạt mức 1.249,75 USD/ounce trong ngày trước đó, cao nhất kể từ 11/9. Giá vàng giao tháng 12 giảm 0,5% còn 1.239 USD/ounce trên sàn New York.

Khối lượng giao dịch vàng giao sau đang cao hơn 64% so với mức trung bình 100 ngày ở thời điểm hiện tại, theo dữ liệu tổng hợp của Bloomberg.

Vàng trong nước lại tăng mạnh

Tại thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu quốc gia SJC đã tăng mạnh  ngay đầu giờ sáng nay (16/10) lên 35,79 – 35,91 triệu đồng/lượng trước khi điều chỉnh, đến cuối ngày còn 35,76 – 38,88 triệu đồng/lượng. Giá này cao hơn 110.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Chốt ngày hôm qua, giá vàng PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 32,60 - 32,80 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tự do giảm trở lại

Hôm nay, thị trường ngoại tệ khá ổn định với việc giá USD do Vietcombank niêm yết không đổi, ở mức 21.220 – 21.270 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do giảm trở lại 10 đồng, còn 21.240 – 21.260 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác đồng loạt tăng, trong đó mạnh nhất là CHF với 1,27%; tiếp theo là EUR với 1,23%; JPY với 1,10%...

Tin bài liên quan