EU mở cuộc điều tra chống độc quyền với Google về việc sử dụng nội dung trực tuyến cho AI

EU mở cuộc điều tra chống độc quyền với Google về việc sử dụng nội dung trực tuyến cho AI

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (9/12), Liên minh châu Âu (EU) đã mở cuộc điều tra chống độc quyền với Google liên quan đến việc sử dụng nội dung trực tuyến cho mục đích AI, đánh dấu động thái mới nhất trong hàng loạt nỗ lực của khối nhằm siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, đang điều tra xem liệu Google có vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU hay không khi sử dụng nội dung của các nhà xuất bản web, cũng như nội dung được tải lên nền tảng YouTube cho mục đích AI.

EC cho biết, cuộc điều tra sẽ xem xét về việc liệu Google có bóp méo cạnh tranh bằng cách áp dụng các điều khoản và điều kiện không công bằng đối với các nhà xuất bản và người sáng tạo nội dung, hoặc bằng cách tự dành cho mình quyền tiếp cận ưu tiên đối với nội dung đó và khiến các nhà phát triển mô hình AI đối thủ rơi vào thế bất lợi.

“AI đang mang lại những đổi mới đáng kể và nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trên khắp châu Âu, nhưng sự tiến bộ này không thể đánh đổi bằng các nguyên tắc cốt lõi của xã hội chúng ta… Đó là lý do vì sao chúng tôi đang điều tra xem liệu Google có thể đã áp dụng các điều khoản và điều kiện không công bằng đối với các nhà xuất bản và người sáng tạo nội dung, đồng thời gây bất lợi cho các nhà phát triển mô hình AI đối thủ, vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU hay không”, Teresa Ribera, ủy viên phụ trách cạnh tranh của EU cho biết.

EC cho biết, sẽ điều tra mức độ mà việc tạo ra AI Overviews và AI Mode của Google dựa trên nội dung của các nhà xuất bản web mà không có khoản bồi thường phù hợp, và liệu các nhà xuất bản có khả năng từ chối hay không mà không bị mất quyền tiếp cận Google Search.

“Vấn đề này có nguy cơ kìm hãm sự đổi mới trong một thị trường cạnh tranh hơn bao giờ hết… Người dân châu Âu xứng đáng được hưởng lợi từ những công nghệ mới nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp tin tức và sáng tạo khi họ chuyển sang kỷ nguyên AI”, một phát ngôn viên của Google cho biết.

Vào tháng 9, EU đã phạt Google gần 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) vì vi phạm các quy tắc chống độc quyền bằng cách bóp méo cạnh tranh trong ngành công nghệ quảng cáo.

Vào thời điểm đó, Lee-Anne Mulholland, người đứng đầu bộ phận quản lý pháp lý toàn cầu của Google cho biết, quyết định của EU là sai lầm và công ty sẽ kháng cáo. “Không có gì là chống cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ cho người mua và người bán quảng cáo, và hiện có nhiều lựa chọn thay thế cho dịch vụ của chúng tôi hơn bao giờ hết”, bà cho biết.

EU khởi kiện các công ty công nghệ lớn của Mỹ

Động thái này diễn ra sau một loạt hành động mà EU đã thực hiện đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ trong những ngày gần đây.

Tuần qua, Ủy ban châu Âu đã phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro (140 triệu USD) vì vi phạm các nghĩa vụ minh bạch liên quan đến kho quảng cáo và thiết kế gây hiểu lầm của dấu tick xanh.

Tuần trước, EU cũng tuyên bố đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Meta về chính sách mới của công ty này cho phép các nhà cung cấp AI truy cập vào WhatsApp, điều mà EU cho rằng có thể vi phạm các quy tắc cạnh tranh của khối.

Tin bài liên quan