Ảnh minh họa: Getty.

Ảnh minh họa: Getty.

EU tiết lộ lý do không thể cấm vận hoàn toàn dầu mỏ Nga

0:00 / 0:00
0:00
Châu Âu không thể áp lệnh cấm vận dầu mỏ Nga ngay lập tức bởi điều đó sẽ cho phép Moscow bán nhiên liệu sang những nơi khác và có thêm doanh thu để thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen nhận định.

"Nếu hiện nay chúng tôi cắt hoàn toàn và ngay lập tức dầu mỏ từ Nga, Tổng thống Putin sẽ bán dầu mà ông ấy không bán cho EU ra thị trường thế giới với giá cao hơn và bán được nhiều hơn để cung cấp tài chính cho cỗ máy chiến tranh", nhà lãnh đạo EU cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với MSNBC.

EU, cùng với Mỹ và một số quốc gia phương Tây đã áp lệnh trừng phạt chưa từng có lên Nga trong 3 tháng qua nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Cho tới nay, EU đã áp 5 gói trừng phạt lên Nga và đang làm việc để thông qua gói trừng phạt thứ 6 bao gồm nội dung chi tiết về lệnh cấm vận nhiên liệu Nga, đặc biệt là dầu mỏ. Theo bà Von der Leyen, "các lệnh trừng phạt đang gây ra tác động mạnh mẽ với nền kinh tế Nga", song một lệnh cấm vận hoàn toàn sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu.

"Chúng ta phải tìm kiếm sự cân bằng phù hợp để không làm tổn hại đến nền kinh tế bởi đây là công cụ mạnh nhất chúng ta sở hữu để đối phó với cuộc tấn công của Nga. Chúng ta phải có hướng tiếp cận chiến lược với chủ đề này và vì thế một điều quan trọng là chúng ta phải tập hợp phần còn lại của thế giới để đảm bảo chúng ta sẽ làm cạn kiệt nguồn tài chính hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga".

Tuy nhiên, bà Von der Leyen khẳng định, việc vượt qua sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga là một trong những mục tiêu quan trọng của EU về dài hạn, đặc biệt giữa bối cảnh châu Âu đang cân nhắc đến mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Tin bài liên quan