Euro đạt mức ngang giá so với đồng đô la, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2002

Euro đạt mức ngang giá so với đồng đô la, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2002

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (12/7), đồng euro đã chạm mức ngang bằng với đô la Mỹ lần đầu tiên sau 20 năm.

Đồng euro có thời điểm giảm xuống còn 0,9998 đô la, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2002 do cuộc khủng hoảng cung cấp năng lượng của khu vực đồng euro và những thách thức kinh tế tiếp tục ảnh hưởng đến đồng tiền chung.

Đồng thời, chỉ số đô la Mỹ đạt 108,56 USD, mức cao nhất kể từ tháng 10/2002, trước khi giảm xuống từ mức đó.

Lo ngại về suy thoái đã gia tăng trong những tuần gần đây do sự không chắc chắn gia tăng về nguồn cung năng lượng của khối, trong bối cảnh Nga đe dọa giảm hơn nữa dòng khí đốt đến Đức và lục địa rộng lớn hơn.

Nga đã tạm ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 vào ngày 11/7 để thực hiện các công việc bảo trì hàng năm vào mùa hè. Đường ống Nord Stream 1 là cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt lớn nhất của châu Âu, vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.

Việc ngừng lưu thông khí đốt theo lịch trình kéo dài 10 ngày đã làm dấy lên lo ngại về việc cắt giảm nguồn cung vĩnh viễn, có khả năng làm trật bánh các công tác chuẩn bị cung cấp cho mùa đông của khu vực và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí đốt.

Jeremy Stretch, người đứng đầu chiến lược G-10 FX tại CIBC Capital Market cho biết: “Đó là mức tâm lý quan trọng và rõ ràng đang có nguy cơ rất nhiều ở đây”.

Ông cho biết, viễn cảnh đồng euro giảm xuống dưới mức này là sự phản ánh của những lo ngại về suy thoái đang gia tăng trên toàn khu vực đồng euro.

ECB ở một vị trí "rất, rất khó khăn"

Triển vọng về một sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng hơn cũng đặt ra nghi ngờ về việc liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể thắt chặt chính sách tiền tệ đủ mạnh để kiềm chế lạm phát cao kỷ lục mà không làm tăng thêm nỗi đau kinh tế hay không.

“ECB đang ở một vị trí rất, rất khó khăn. Chúng ta có thể tranh luận rằng, ECB đã khá trễ về việc chấm dứt chương trình mua trái phiếu nhưng cũng đang xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ”, ông Jeremy Stretch cho biết.

Graham Secker, trưởng chiến lược gia cổ phiếu châu Âu tại Morgan Stanley cho biết, sự suy yếu của đồng euro có thể tạo ra động lực cho các doanh nghiệp châu Âu trước mùa báo cáo quý II sắp tới.

“Mười hai tháng trước, đồng euro ở mức trên 1,20 đô la và bây giờ rõ ràng chúng ta đang ở rất gần mức tương đương, vì vậy hiện tại có một thách thức khá lớn đối với lợi nhuận, nhưng tôi xem đó là sự bù đắp tích cực so với một số yếu tố tiêu cực khác”, ông cho biết.

Tin bài liên quan