Fed chắp cánh cho Phố Wall bay cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ nới đà tăng vào thứ Ba (19/12), khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào sự xoay trục chính sách của Fed vào năm tới.
Fed chắp cánh cho Phố Wall bay cao

Chỉ số S&P 500 đang giao dịch ở mức quanh 1% so với mức cao nhất mọi thời đại, khi các nhà giao dịch vẫn đang giữ tâm lý tích cực cho việc cắt giảm lãi suất vào năm tới, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần trước cho biết rằng việc thắt chặt tiền tệ lịch sử của họ có thể đã kết thúc.

Bất chấp những nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách nhằm kiềm chế xu hướng quá sự lạc quan kể từ cuộc họp, các nhà giao dịch đã định giá khoảng 66% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 3, theo công cụ FedWatch.

"Chúng tôi đã có một sự thay đổi lớn từ Fed trong tháng 11 và một lần nữa vào tháng 12, nơi họ báo hiệu rằng họ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Vì vậy, lạm phát không còn là kẻ thù số một đối với Fed và điều đó đã châm ngòi cho một đợt phục hồi lớn trên thị trường, vì cho đến nay nền kinh tế vẫn chưa chứng kiến suy thoái", Adam Sarhan, giám đốc điều hành của 50 Park Investments cho biết.

Trong khi đó, một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy việc xây dựng nhà ở cho hộ gia đình đã tăng mạnh trong tháng 11, với chỉ số nhà ở PHLX tăng 1,2%.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi một loạt dữ liệu mới trong tuần này, bao gồm số liệu được chỉnh sửa lần cuối về GDP quý III và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hàng tháng (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance đã hoan nghênh sự suy yếu lạm phát, nhưng cũng đồng thời kiềm chế không cho biết điều đó ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng của ông đối với chính sách lãi suất của Fed vào năm tới.

Kết thúc phiên 19/12: Chỉ số Dow Jones tăng 251,90 điểm (+0,68%), lên 37.557,92 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,81 điểm (+0,59%), lên 4.768,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 98,03 điểm (+0,66%), lên 15.003,22 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm sau những bình luận từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu xác nhận lạm phát hạ nhiệt ở khu vực đồng euro.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,36% lên 477,04 điểm.

Chỉ số du lịch và giải trí tăng 1,8%, dẫn đầu mức tăng của ngành ở châu Âu, tiếp theo là các công ty khai thác và và dịch vụ tài chính khi cùng nhích 1,2%.

Dữ liệu mới đã xác nhận rằng lạm phát của khu vực đồng euro đã giảm mạnh xuống 2,4% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù nhiều nhà kinh tế dự đoán áp lực giá cả sẽ tăng trở lại trong những tháng tới.

"Với lạm phát hiện đang ở trong gần mức mục tiêu 2%, trọng tâm của ECB giờ đây chắc chắn sẽ chuyển sang giữ cho nền kinh tế khu vực đồng euro đứng vững”, Michael Field, chiến lược gia thị trường châu Âu tại Morningstar cho biết.

"ECB, giống như các ngân hàng trung ương lớn khác, đã sử dụng ngôn ngữ linh hoạt trong các tuyên bố chính sách lãi suất để tự do hơn trong các lựa chọn thay đổi lãi suất nếu lạm phát tăng trở lại. Tuy nhiên, dữ liệu mới ngày hôm nay không cho thấy điều này sẽ sớm xảy ra", Michael Field nói thêm.

Được thúc đẩy bởi sự lạc quan về cắt giảm lãi suất, STOXX 600 đang trên đà tăng hàng tháng thứ hai vào tháng 12 và mức tăng 12,4% trong năm.

Kết thúc phiên 19/12: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 23,55 điểm (+0,31%), lên 7.638,03 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 93,86 điểm (+0,56%), lên 16.744,41 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 5,81 điểm (+0,07%), lên 7.574,67 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục tăng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ làm gián đoạn thương mại hàng hải và buộc nhiều công ty phải định tuyến lại tàu của mình.

Kết thúc phiên 19/12, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,97 USD/thùng (+1,3%), lên 73,44 USD/thùng Giá dầu thô Brent tăng 1,28 USD/thùng (+1,6%), lên 79,23 USD/thùng.

Tin bài liên quan