Fed lặp lại quan điểm sẽ sớm đến lúc tăng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã nhắc lại quan điểm rằng sẽ "sớm" đến lúc tăng lãi suất để chống lại lạm phát cao trong bối cảnh thị trường việc làm của Mỹ sôi động trở lại.
Fed lặp lại quan điểm sẽ sớm đến lúc tăng lãi suất

Trong báo cáo bán niên trước Quốc hội được công bố hôm thứ Sáu (25/2), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, Fed “sẽ sớm vào thời điểm phù hợp để tăng phạm vi cho lãi suất quỹ liên bang” khi trích dẫn lạm phát cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động “mạnh mẽ”.

Gần đây nhất, ông Powell đã nói với các phóng viên sau khi các quan chức họp vào tháng 1 rằng Fed đang nghiêng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15/3 và 16/3 để đối phó với lạm phát nóng nhất trong 40 năm.

“Căng thẳng địa chính trị gần đây liên quan đến tình hình Nga-Ukraine là nguồn gốc gây ra sự không chắc chắn trên thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu”, theo báo cáo cho biết.

Dữ liệu trước đó vào thứ Sáu (25/2) cho thấy, thước đo ưa thích của Fed về áp lực lạm phát trong tháng 1 đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước - gấp ba lần mục tiêu 2% của Fed và là mức cao nhất kể từ năm 1982.

Báo cáo cũng thu hút sự chú ý đến tình trạng nợ của một số tổ chức tài chính. Một thước đo phổ biến của đòn bẩy quỹ phòng hộ, tỷ lệ giữa tỷ lệ danh nghĩa (notional value) trên vốn chủ sở hữu hiện đã gần đạt mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu vào năm 2012.

Fed cũng lưu ý rằng lãi suất thấp mà Fed đã giảm xuống gần như bằng 0 đại dịch khi Covid-19 lan rộng vào đầu năm 2020 đã góp phần làm tăng giá của các tài sản rủi ro.

“Một thước đo phổ biến để định giá cổ phiếu cho thấy hệ số P/E vẫn ở mức cao so với giá trị lịch sử”, báo cáo cho biết.

Tin bài liên quan