FLC khởi công dự án 1.200 tỷ đồng tại Thanh Hóa

FLC khởi công dự án 1.200 tỷ đồng tại Thanh Hóa

(ĐTCK) Ngày 19/7/2014, tại Thành phố Thanh Hóa, CTCP Tập đoàn FLC đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà hỗn hợp FLC Complex Thanh Hóa với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. 

Với dự án này, FLC tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư với chính quyền địa phương và cho thấy trong kinh doanh, quan trọng là tìm được hướng đi riêng.

1.200 tỷ đồng cho FLC Complex Thanh Hóa

“Dự án có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, vị trí rất đẹp. Đây là một dự án có tổng mức đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Xung quanh khu vực này, tỉnh đã chấp thuận đầu tư cho một số nhà đầu tư lớn. Dự án FLC Complex đã được giải phóng mặt bằng 100% để bàn giao đất cho chủ đầu tư, có chức năng hỗn hợp. Tôi mong các đồng chí tập trung cao để nhanh chóng thực hiện đúng tiến độ, tạo thêm điểm nhấn cho phía Nam Thành phố”, ông Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Lễ khởi công Dự án FLC Complex Thanh Hóa.

“Theo kế hoạch, 2 năm nữa, Dự án FLC Complex Thanh Hóa sẽ hoàn thành, không chỉ tạo điểm nhấn về quy hoạch, kiến trúc cho Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa, mà còn góp phần bổ sung quỹ nhà ở trên địa bàn, thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh nói chung”, ông Doãn Văn Phương, Tổng giám đốc FLC chia sẻ.

 Dự án Khu nhà ở hỗn hợp FLC Complex Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng

Dự án FLC Complex Thanh Hóa có diện tích sử dụng đất là 16.022,5 m2, diện tích xây dựng 7.200 m2, nằm tại Lô C4-C5 thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá, mặt đường ngã ba Voi - Sầm Sơn, một tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với thị xã biển Sầm Sơn, thiết kế mặt cắt đường 50 m, quy mô 8 làn xe cùng các trục đường xung quanh có mặt cắt 25 m.

Theo thiết kế, dự án bao gồm một công trình hỗn hợp cao 18 tầng và 1 tầng hầm; một công trình hỗn hợp cao 6 tầng. Trong đó, tòa nhà 18 tầng gồm khối đế 6 tầng được bố trí làm trung tâm thương mại, dịch vụ và 2 khối tháp 12 tầng được bố trí làm các căn hộ chung cư, cung cấp khoảng 400 căn hộ diện tích từ 45 - 100 m2 với nhiều tiện ích như sân chơi, bể bơi, nhà trẻ, bãi đỗ trực thăng, nhà cộng đồng…

Tòa nhà 6 tầng bên cạnh tòa nhà 18 tầng sẽ được xây dựng để làm trung tâm thương mại, siêu thị và bố trí các gian hàng dịch vụ.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp bất động sản

Với FLC Complex Thanh Hóa, Tập đoàn FLC đã khởi công liên tiếp 2 dự án lớn tại tỉnh Thanh Hóa, tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, trong đó dự án FLC Samson Golf Links & Resort đang được Tập đoàn huy động hàng trăm công nhân làm việc 3 ca mỗi ngày để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đây là 2 trong số nhóm các nhóm các dự án có quy mô mô lên tới 1 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2018 mà FLC đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 11/4/2014.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cho rằng: “Chính tinh thần nhiệt huyết của đại công trường FLC Samson Golf Links & Resort và sự hỗ trợ, động viên rất lớn của chính quyền, nhân dân địa phương đã thôi thúc FLC phải làm tốt hơn nữa những trọng trách mà chính quyền địa phương tin tưởng giao cho”.

Khởi công dự án này, theo đánh giá của ông Trịnh Văn Chiến, là bước đi cho thấy mức độ cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn FLC với chính quyền địa phương, sự hợp tác cao độ giữa Tập đoàn và các Sở, ngành...

“Cơ hội đầu tư vào Thanh Hóa đang ngày một lớn, nhưng không nhiều NĐT tìm được hướng đi cho mình như FLC. Chính vì thế, trong số các nhà đầu tư đã đến với Thanh Hóa, chúng tôi ghi nhớ, đánh giá rất cao và kỳ vọng vào việc FLC sẽ triển khai thành công các dự án đã khởi công cũng như tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm nhiều dự án mới vào Thanh Hóa. Sự kết hợp giữa Thanh hóa và FLC rất tốt, các đồng chí rất năng động”, ông Chiến nói.

Cùng với nhóm các dự án đầu tư tại Thanh Hóa, trong năm 2014, FLC đồng loạt triển khai nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội như FLC Complex 36 Phạm Hùng, FLC Garden City, Nhà ở cho CBCNV Bộ Tư pháp… FLC đang nghiên cứu đầu tư một số dự án khác tại Hà Nội. Ngoài ra, FLC dự kiến triển khai dự án BT có quy mô 7.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế bày tỏ sự quan tâm và có cam kết tham gia đầu tư, góp vốn cũng như mua sản phẩm các dự án của FLC. Đây là cơ sở để Tập đoàn chủ động hơn về nguồn vốn, bên cạnh vốn tự có và vốn vay ngân hàng nhằm đảm bảo kế hoạch triển khai danh mục dự án lớn với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng trong các năm tới.        

Tin bài liên quan