Nga là nhà cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu thô hàng đầu cho châu Âu. Ảnh: EPA.

Nga là nhà cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu thô hàng đầu cho châu Âu. Ảnh: EPA.

G7 xem xét giới hạn giá dầu của Nga

0:00 / 0:00
0:00
Động thái này được cho là nhằm ngăn Nga được hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cũng như chặn giá dầu tăng vọt.

Ngày 26/6, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel thông báo các lãnh đạo G7 sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề đặt mức giá trần với dầu mỏ của Nga. Động thái này được cho là nhằm ngăn Nga được hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cũng như chặn giá dầu tăng vọt.

Đề cập tới tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu, một phần được cho là do Nga phong tỏa biển Đen, nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh đã đến lúc cần đưa ra những hành động thực tế: “Về vấn đề an ninh lương thực, chúng ta không cần những lời nói suông mà cần hành động. Chúng ta cần quyết định. Chúng ta cần các biện pháp. Và chúng ta phải có tầm nhìn rõ ràng về các bước đi khác nhau mà chúng ta cần thực hiện cùng với các đối tác và bạn bè của mình trong khuôn khổ G7. Trước hết, điều quan trọng là phải làm mọi thứ có thể để phá thế phong tỏa Biển Đen, đó là ưu tiên hàng đầu.”

G7 sẽ nhóm họp trong ba ngày tại Đức, thảo luận về các chủ đề nóng như cuộc chiến ở Ukraine hay an ninh lương thực toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh năm nay ngoài lãnh đạo các nước G7, còn mời thêm lãnh đạo Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và một số đối tác từ châu Á và châu Phi. Ông Charles Michel tham dự hội nghị của G7 với tư cách là đại diện của Liên minh Châu Âu (EU).

Tin bài liên quan