Tội phạm kinh tế Li Huabo bị cảnh sát Trung Quốc dẫn giải về nước sau khi biển thủ hàng triệu USD và ẩn náu nhiều năm ở Singapore. (Ảnh: WSJ).

Tội phạm kinh tế Li Huabo bị cảnh sát Trung Quốc dẫn giải về nước sau khi biển thủ hàng triệu USD và ẩn náu nhiều năm ở Singapore. (Ảnh: WSJ).

Gần 37.000 quan chức Trung Quốc “sa lưới” trong nửa đầu năm 2018

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã kỷ luật hơn 36.000 quan chức trong nửa đầu năm 2018 do vi phạm các quy định về điều lệ đảng, trong đó có cả quan chức cấp bộ.

Tân Hoa Xã ngày 30/7 dẫn số liệu thống kê của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết đã có tổng cộng 36.618 quan chức nước này bị kỷ luật trong nửa đầu năm 2018.

Các quan chức này bị cho là vi phạm điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó tội phổ biến nhất là nhận các khoản tiền hoa hồng trái phép, nhận quà và sử dụng xe công sai mục đích.

Trước đó, Trung Quốc đã ban hành bộ quy tắc 8 điểm hồi năm 2012 nhằm cải thiện hành vi của các quan chức, bao gồm việc cấm chi tiêu quá mức.

Kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn 6 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch nhằm xóa sổ vấn nạn tham nhũng tại Trung Quốc. Chiến dịch này đã khiến hàng chục quan chức Trung Quốc phải ngồi tù.

Mới đây, hồi đầu tháng 7, ông Tập Cận Bình tuyên bố cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc vẫn chưa dừng lại và cảnh báo sẽ tiếp tục loại bỏ những đối tượng tham nhũng.

Ngoài phát hiện và xử phạt các quan chức trong nước, CCDI cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc bắt các quan chức tham nhũng lẩn trốn ra nước ngoài.

Đây là một phần của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nhằm vào các đối tượng tham nhũng. Năm 2017, Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.300 quan chức đào tẩu và thu hồi 980 triệu Nhân dân tệ (xấp xỉ 152 triệu USD) bị thất thoát.

Tin bài liên quan