Giá dầu có tuần tích cực nhất kể từ đầu tháng 3 với triển vọng nhu cầu dầu mỏ hồi phục

Giá dầu có tuần tích cực nhất kể từ đầu tháng 3 với triển vọng nhu cầu dầu mỏ hồi phục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu đang hướng tới tuần tăng lớn nhất kể từ đầu tháng 3 do sự lạc quan khi nhu cầu dầu mỏ phục hồi từ đại dịch Covid-19 đang được cải thiện.

Theo đó, hợp đồng tương lai giá dầu WTI đã tăng hơn 7% trong tuần này.

Một trong những nguyên nhân chính đóng góp vào đà phục hồi của giá dầu chính là sự phục hồi từ Mỹ và Trung Quốc.

Diễn biến giá dầu WTI (Nguồn: Nymex)

Diễn biến giá dầu WTI (Nguồn: Nymex)

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh 18,3% trong quý I và sản lượng công nghiệp và tinh chế dầu thô tăng trong tháng 3 so với cùng kỳ.

Sự phục hồi ở Mỹ cũng đang tăng tốc, với dữ liệu trong vài ngày qua cho thấy các đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong thời đại đại dịch mới, đồng thời doanh số bán lẻ và nhu cầu xăng dầu đang mở rộng.

Dữ liệu lạc quan từ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra triển vọng tích cực cho thị trường dầu mỏ toàn cầu vào đầu tuần này.

Động lực tích cực đã giúp dầu thoát ra khỏi biên độ hẹp quanh mức 60 USD/thùng từ giữa tháng 3. Theo IEA, mối lo ngại các đợt bùng phát virus mới đang tạm lắng, nhưng IEA đã theo sát OPEC trong việc thúc đẩy ước tính tiêu thụ cả năm của mình.

Tuy nhiên, sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch là không đồng đều. Trong khi các đợt phục hồi đang tăng tốc ở Mỹ và Trung Quốc thì các quốc gia khác đang vật lộn với sự gia tăng mạnh mẽ trong các trường hợp nhiễm Covid-19.

Tại Ấn Độ, các nhà máy lọc dầu đang chuyển oxy dùng sản xuất tại nhà máy đến bệnh viện để giúp chống lại làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai, điều này khiến doanh số bán nhiên liệu tại Ấn Độ giảm trong nửa đầu tháng 4 so với một tháng trước đó.

Stephen Innes, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Axi cho biết: “Chúng ta sẽ có khoảng thời gian tiến hai bước, lùi một bước trên thị trường dầu mỏ khi mùa hè lớn sắp diễn ra ở Mỹ vào dịp Memorial Day nhưng bên cạnh đó là thông tin 200.000 người nhiễm Covid ở Ấn Độ trong một ngày”.

Thị trường cũng đang đối mặt với sự gia tăng nguồn cung trong những tháng tới, mặc dù OPEC cho biết trong tuần này rằng nhu cầu tăng cao sẽ làm giảm lượng dự trữ toàn cầu, trong khi IEA cho biết tình trạng dư thừa kéo dài đang được giải tỏa.

Liên minh OPEC+ dự kiến ​​bắt đầu bổ sung thêm nhiều thùng dầu kể từ tháng 5.

Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã sản xuất 14,14 triệu thùng/ngày vào tháng 3, nhiều hơn gần 20% so với một năm trước đó trong khi nhiều khu vực ở Trung Quốc bị đóng cửa để chống lại Covid-19. Hiệu suất đó đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế kỷ lục của Trung Quốc trong quý I.

Tin bài liên quan