Giá dầu quay đầu giảm mạnh do lo ngại nhu cầu sụt giảm

Giá dầu quay đầu giảm mạnh do lo ngại nhu cầu sụt giảm

(ĐTCK) Giá dầu WTI và dầu Brent đều giảm tới 6% vào thứ Tư (4/10), thể hiện sự đảo ngược mạnh mẽ so với xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 7.

Dầu WTI giao dịch ở mức 84,57 USD/thùng vào thứ Tư (4/10), thấp hơn khoảng 11% so với mốc 95 USD đạt được vào tuần trước. Trong khi đó, dầu Brent ở mức 86,12 USD/thùng, giảm 12% so với mức cao nhất tuần trước.

Các nhà đầu tư đã lo lắng về việc giá dầu tăng 30% trong vài tháng qua sẽ đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng và thói quen chi tiêu.

Giá dầu giảm mạnh sau khi có thông tin cho rằng Nga có thể sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, mặc dù Nga và Ả Rập Xê Út đang tiếp tục duy trì việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đã giúp hỗ trợ dầu thô trong vài tuần qua.

Nguyên nhân khác dẫn đến sự sụt giảm giá mạnh là nhu cầu của Mỹ trượt dốc theo mùa. Theo JPMorgan, dầu có thể bị sụt giảm nhu cầu do giá tăng mạnh trong mùa hè này, đặc biệt là khi mùa du lịch cao điểm sắp kết thúc.

“Sự phá hủy nhu cầu đã bắt đầu một lần nữa”, Natasha Kaneva, chiến lược gia của JPMorgan cho biết, đồng thời nói thêm rằng “việc giảm tồn kho dầu toàn cầu đã kết thúc”.

“Các quan sát dự trữ vệ tinh sơ bộ từ Platts cho thấy rằng trong ba tuần đầu tiên của tháng 9, tồn kho dầu thô thương mại toàn cầu giảm 8 triệu thùng, trong khi tồn kho sản phẩm dầu mỏ trên thế giới tăng 38 triệu thùng, nâng tổng lượng tồn kho dầu thương mại tăng thêm 30 triệu thùng”, chiến lược gia Natasha Kaneva cho biết.

Sự gia tăng tồn kho có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu trong quý 4, vì dự kiến sản lượng dầu toàn cầu sẽ tăng 700.000 thùng/ngày, với 1/3 trong số đó đến từ sản xuất khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Trong khi đó, OPEC+ tại cuộc họp hôm thứ Tư (4/10) đã tái khẳng định cam kết chung của Nga và Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục loại bỏ tổng cộng ít nhất 1,3 triệu thùng/ngày khỏi sản lượng hàng ngày của hai nước cho đến cuối năm nay.

Tin bài liên quan