Nhiều người trẻ chọn cách giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực công việc ngày cuối năm và cả nỗi băn khoăn về quê hay ở lại thành phố trong dịp Tết sắp tới.

Nhiều người trẻ chọn cách giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực công việc ngày cuối năm và cả nỗi băn khoăn về quê hay ở lại thành phố trong dịp Tết sắp tới.

Giải nhiệt đón Tết dù về quê đoàn viên hay ở lại thành phố

(ĐTCK) Cận kề Tết Dương lịch, nỗi trăn trở về quê hay ở lại thành phố khiến nhiều người xa quê căng thẳng. Dù về hay ở, gặp mặt đoàn viên ngày Tết hay sum vầy online, nhiều người chọn giải nhiệt đón xuân với Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, chào đón năm mới với nhiều may mắn, hy vọng hơn.

Có nhiều người đã lên lịch, chuẩn bị quà Tết trước cả hơn tháng trời để chờ ngày đoàn viên. Cũng có những người vẫn đang lưỡng lự giữa băn khoăn về hay ở. Nhiều người khác thì đã quyết định năm nay đón Tết online cùng gia đình và kiếm cho mình việc làm để tăng thu nhập.

Nửa năm qua, Anh Tuấn (9X, quê Hà Nam, sales bất động sản tại TP.HCM) gần như không có việc làm. Anh sống bằng tiền tích góp và mới chỉ trở lại công việc trong khoảng 1 tháng nay với nghề shipper hàng hóa dịp cuối năm. Đi làm trở lại với một nghề mới gây căng thẳng, mệt mỏi hơn anh tưởng.

Khi được hỏi “Tết này về quê hay ở lại?” cầm chai Trà Xanh Không Độ, uống một hơi dài, anh vừa nói: “Qua năm bớt khó khăn hơn mình sẽ về thăm bố mẹ, Tết năm nay thì xác định ở lại cày Tết rồi”.

Anh Tuấn cho biết thêm: “Công việc làm tạm ngày Tết này mệt hơn mình nghĩ, trước đây mặc vest ngồi ô tô đưa khách đi xem dự án, giờ thì mặc đồng phục chạy giao hàng từ sáng đến tối, rất mệt nhưng nhờ chai Trà Xanh này giúp mình giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi phần nào”.

“Về chứ, kiểu gì cũng phải về để cả nhà đoàn viên, bố mẹ bớt lo lắng hơn” là câu trả lời của Phúc Khang, một kỹ sư xây dựng trẻ tuổi tại TP.Thủ Đức khi được hỏi.

Anh Khang quê Nghệ An, cả năm qua công việc lúc có lúc không bởi ảnh hưởng chung từ thị trường bất động sản. “Từ đó tới giờ có đi đâu, làm gì thì Tết cũng phải về, truyền thống rồi. Ở lại thành phố có làm được gì đâu trong khi về đoàn viên cùng gia đình là thứ vô giá ngày Tết”, anh Khang nói.

Với nhiều người trẻ, Tết là để trở về nên dù khó khăn, căng thẳng hay mệt mỏi tới đâu trong cuộc sống, những ngày cuối năm là lúc họ giải tỏa hết mọi lo lắng, muộn phiền cùng những chai Trà Xanh Không Độ để mang niềm vui, tiếng cười về cho gia đình trong ngày Tết.
Với nhiều người trẻ, Tết là để trở về nên dù khó khăn, căng thẳng hay mệt mỏi tới đâu trong cuộc sống, những ngày cuối năm là lúc họ giải tỏa hết mọi lo lắng, muộn phiền cùng những chai Trà Xanh Không Độ để mang niềm vui, tiếng cười về cho gia đình trong ngày Tết.

Trong khi đó, chị Trương Tuệ Lâm (30 tuổi) là mẹ đơn thân tại quận Tân Bình, TP.HCM cho biết cả năm qua chị chưa về quê An Giang do công việc bận rộn: “Năm nay tôi tích góp được chút ít nên mẹ con nghỉ Tết sớm về quê, mua sắm đồ Tết như quần áo, bánh kẹo, hoa kiểng và thêm vài thùng Trà Xanh Không Độ để cả nhà cùng giải nhiệt cuộc sống ngày cuối năm. Tuổi trẻ mình đi là để trở về, cho cháu về quê đón Tết để ông bà thêm vui. Ngày Tết phải sum vầy, nhà phải ngập tràn tiếng cười thì năm mới mới hạnh phúc, may mắn”, chị Tuệ Lâm bày tỏ.

Giải tỏa căng thẳng dù về hay ở lại

Vừa cúp điện thoại sau cuộc gọi video về cho bố mẹ tại Nam Định, Thiên Ân (nhân viên siêu thị tại Tân Bình) cho biết: “Công việc ngày Tết bận tới đêm 30 nên mình xác định ở lại. Áp lực làm việc hay buồn vì không về quê được thì giải tỏa căng thẳng với Trà Xanh Không Độ cho thoải mái tinh thần. Tết này mình chấp nhận “sum vầy online” với gia đình, dù sao cũng gặp được bố mẹ, anh chị và mọi người qua video mỗi ngày.

Cùng giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ để vui tươi chào đón năm mới dù về quê hay ở lại thành phố cày Tết.
Cùng giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ để vui tươi chào đón năm mới dù về quê hay ở lại thành phố cày Tết.

Anh Tuấn (shipper) những ngày này đang miệt mài cày Tết để kiếm thêm thu nhập, chờ năm mới kinh tế khởi sắc và hy vọng thị trường bất động sản hồi phục để quay trở lại nghề cũ.

“Tình hình khó khăn chung nên mình chấp nhận thực tế và giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ để cố gắng làm tốt công việc. Thấy Tết đang về, mọi người, mọi nhà vui vẻ, không khí Tết bắt đầu rộn ràng, hy vọng sang năm mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn năm qua”, anh Tuấn nói.

Trà Xanh Không Độ còn trở thành món quà ý nghĩa để trao tặng người thân, bạn bè giúp xua tan căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm.
Trà Xanh Không Độ còn trở thành món quà ý nghĩa để trao tặng người thân, bạn bè giúp xua tan căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm.

Cũng chung tinh thần sum vầy online ngày Tết, Nhã Thụy (hướng dẫn viên lịch tại TP.HCM) quê Bến Tre cho biết: “Tết này mình ở lại thành phố dẫn tour cày Tết. Mình dự tính năm nay nhờ bạn ở quê mua ít bánh trái, vài thùng Trà Xanh Không Độ để ba mẹ tiếp lối xóm ngày Tết, trên này mỗi lần dẫn tour căng thẳng, mệt mỏi mình thường uống loại Trà này thấy sảng khoái, tỉnh táo hẳn”.

Anh Phúc Khang (quê Nghệ An) cho biết: “Hành trang năm nay của mình về quê ngoài đồ đạc có một ít bánh trái đặc trưng của miền nam, đợi về tới quê mua thêm vài thùng Trà Xanh Không Độ biếu bố mẹ”. Giơ chai Trà Xanh Không Độ đang cầm trên tay anh nói thêm: “Thức uống này giúp mình giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cả năm qua, thấy tốt nên Tết này mua luôn vài thùng để cả nhà uống Tết”.

Sau một năm khó khăn, nhiều lao động xa quê, nhất là người trẻ mong ước được sum họp gia đình ngày Tết. Có người đành hẹn lại năm sau, nhưng trên tất cả, ai cũng mong muốn giải tỏa mọi căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống để đón xuân dù về quê hay ở lại thành phố.

Trà Xanh Không Độ là thức uống được hàng triệu gia đình yêu thích và lựa chọn làm đồ uống trong dịp Tết để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi của năm cũ, đón chào năm mới với những hy vọng, khởi đầu mới tốt đẹp, may mắn hơn.

Tin bài liên quan