Dow Jones và S&P 500 thiết lập kỷ lục mới trong thứ Tư - Ảnh: Reuters

Dow Jones và S&P 500 thiết lập kỷ lục mới trong thứ Tư - Ảnh: Reuters

Giới đầu tư chứng khoán vui mừng với chiến thắng của đảng Cộng hòa

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu tăng vọt sau kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ được công bố với phần thắng nghiên về đảng Cộng hòa.

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ, đúng như dự đoán, đảng Cộng hòa đã chiến thắng và kiểm soát Thượng viện Mỹ, đánh dấu những khó khăn cho Tổng thống Barack Obama trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ thứ 2.

Tuy nhiên, chiến thắng của phe Cộng hòa giúp giới đầu tư có nhiều kỳ vọng, nhất là về vấn đề năng lượng. Giới đầu tư kỳ vọng việc xây dựng đường ống dẫn dầu sẽ được thông qua, cũng như chính sách cho xuất khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên.

Chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quộc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng giúp đồng USD tăng lên cao nhất 7 năm so với đồng yên.

Một thông tin tích cực nữa cho thị trường chứng khoán cũng được công bố trong phiên. Theo dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, trong tháng 10, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tạo thêm 230.000 việc làm, mức cao nhất kể từ tháng 6. Dữ liệu này củng cố thêm sự lạc quan cho báo cáo việc làm sẽ được đưa ra vào thứ Sáu này.

Tuy nhiên, một thông tin không mấy tích cực là tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ trong tháng 10 của Mỹ chậm hơn dự kiến.

Sau thông tin bầu cử, cổ phiếu năng lượng đã tăng mạnh, hỗ trợ cho phố Wall. Thông tin về bảng lương phi nông nghiệp cũng giúp phố Wall tăng manh, trong đó, Dow Jones và S&P 500 đóng cửa thiết lập mức cao mới, trong khi Nasdaq bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh yếu kém của các hãng công nghệ, nên đóng cửa với sắc đỏ nhạt.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Dow Jones tăng 100,69 điểm (+0,58%), lên 17.484,53 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,47 điểm (+0,57%), lên 2.023,57 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 2,91 điểm (-0,06%), xuống 4.620,72 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng phản ứng tích cực với thông tin từ Mỹ, cùng kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp bán lẻ, nên đồng loạt quay đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ đợi bài phát biểu vào thứ Năm tới của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi. Nhà đầu tư sẽ chờ xem ECB có đưa ra thêm chính sách hỗ trợ nào để kích thích kinh tế khu vực đồng euro vốn đang rất yếu ớt hay không.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 85,17 điểm (+1,32%), lên 6.539,14 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 149,01 điểm (+1,63%), lên 9.315,48 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 78,23 điểm (+1,89%), lên 4.208,42 điểm.

Sau thông tin BOJ mở rộng gói kích thích kinh tế, thì việc đồng USD lên cao nhất 7 năm so với đồng yên tiếp tục hỗ trợ cho chứng khoán Nhật Bản lên mức cao mới. Trong phiên thứ Tư, Nikkei 225 lên mức cao nhất 7 năm. Tuy nhiên, giới đầu tư đang lo ngại sẽ xuất hiện hiện tượng chốt lời trong những phiên tới khi chứng khoán Nhật Bản tăng quá mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục lại giảm khá mạnh trong phiên thứ Tư khi kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm, trong khi kết quả kinh doanh quý III của một số doanh nghiệp vừa công bố không khả quan.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters vừa công bố, tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc suy yếu hơn nữa trong tháng 10, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Nikkei 225 tăng 74,85 điểm (+0,44%), lên 16.937,32 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 150,04 điểm (-0,63%), xuống 23.695,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục giảm 11,42 điểm (-0,47), xuống 2.419,25 điểm.

Việc đồng bạc xanh tăng mạnh đã khiến kim loại quý bị tổn thương. Giá vàng lao mạnh hôm thứ Tư giảm xuống mức thấp nhất 4,5 năm. Bên cạnh đó, việc thị trường chứng khoán tăng mạnh cũng đã hấp dẫn nhiều nhà đầu tư bán tháo vàng để chuyển tiền qua kênh chứng khoán, cũng khiến giá kim loại quý này lao dốc.

Kết thúc phiên 5/11, giá vàng giao ngay giảm 28,20 USD (-2,41%), xuống 1.140 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 22 USD (-1,88%), xuống 1.145,7 USD/ounce.

Giá dầu tăng trở lại sau khi có tin đồn về 1 đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Saudi và dữ liệu dự trữ thất vọng của Mỹ. Theo dữ liệu vừa được công bố của Cơ quan năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 460.000 thùng, thấp hơn rất nhiều so với mức dự đoán 2,2 triệu thùng.

Kết thúc phiên 5/11, giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm 1,49 USD (+1,93%), lên 78,68 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,13 USD (+0,16%), lên 82,95 USD/thùng.

Tin bài liên quan