Giới đầu tư đang trong trạng thái tâm lý khá tích cực

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ nối dài đà tăng trong phiên ngày thứ Ba (7/5), nhờ kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi sự sụt giảm của cổ phiếu Walt Disney đã hạn chế mức tăng chung của thị trường.
Giới đầu tư đang trong trạng thái tâm lý khá tích cực

Cổ phiếu Walt Disney giảm 9,5%, sau khi thông bất ngờ thông báo lợi nhuận khởi sắc trong mảng giải trí trực tuyến, nhưng đã bị lu mờ bởi sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh doanh truyền hình truyền thống và doanh thu phòng vé suy yếu.

Bất chấp lực cản của Disney, ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch quanh vùng cao nhất trong hơn ba tuần, sau khi báo cáo thị trường lao động suy giảm vào tuần trước đã thúc đẩy niềm tin lớn hơn vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

“Tôi nghĩ rằng tâm lý giới đầu tư trên thị trường đang chủ yếu là nắm giữ cổ phiếu và túc tắc mua thêm cho đến khi có những dữ liệu kinh tế lớn được công bố vào tuần tới", Garrett Melson, chiến lược gia danh mục đầu tư tại Natixis Investment Manager Solutions cho biết và đề cập đến Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào ngày 14/5 và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ có vào ngày 15/5.

Nhìn chung, Fed và các nhà hoạch định chính sách đã nhất quán trong thông điệp của họ trong những tuần gần đây, rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ đến Fed sẽ thận trọng trong việc hành động.

Kết thúc phiên 7/5: Chỉ số Dow Jones tăng 31,99 điểm (+0,08%), lên 38.884,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6,96 điểm (+0,13%), lên 5.187,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 16,69 điểm (-0,10%), xuống 16.332,56 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, với cổ phiếu tài chính được mua mạnh sau khi UBS của Thụy Sĩ và UniCredit của Ý báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, trong khi sự lạc quan xung quanh việc cắt giảm lãi suất cũng góp thêm động lực cho thị trường.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,14% lên 514,02 điểm.

Lĩnh vực tài chính tăng 2,5%, được thúc đẩy bởi mức tăng 7,6% của UBS, sau khi lợi nhuận hàng quý đầu tiên kể từ khi tiếp quản Credit Suisse đã gấp ba lần kỳ vọng của các nhà phân tích.

Trong khi đó, UniCredit, ngân hàng lớn thứ hai của Ý đã tăng 3,6% lên mức cao nhất trong 13 năm, sau khi công bố lợi nhuận cao hơn nhiều so với dự kiến trong quý I vừa qua.

Sau một giai đoạn khó khăn trong tháng 4, trong đó chỉ số chính mất hơn 1,5%, sự phục hồi của STOXX 600 gần đây đã hồi phục mạnh nhờ những kết quả kinh doanh lạc quan.

"Lạm phát đang bình thường hóa và lợi nhuận doanh nghiệp đang bắt đầu tăng trở lại, tất cả vào thời điểm định giá thị trường so với lịch sử, cũng như so với Mỹ vẫn còn khá thấp", Maximilian Kunkel, Giám đốc đầu tư của Global Family &; Institutional Wealth tại UBS, cho biết.

Phiên hôm nay, chỉ số DAX của Đức tăng 1,4%, được thúc đẩy bởi mức tăng 12,9% của nhà sản xuất chip Infineon sau khi doanh số quý vừa qua tốt hơn dự kiến.

Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi mức tăng 1,3% của Shell sau khi Reuters báo cáo kế hoạch bán mảng kinh doanh trạm xăng tại Malaysia.

Kết thúc phiên 7/5: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 100,18 điểm (+1,22%), lên 8.313,67 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 254,84 điểm (+1,40%), lên 18.430,05 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 79,04 điểm (+0,99%), lên 8.075,68 điểm.

Kết thúc phiên 7/5, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,1 USD (-0,13%), xuống 78,38 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,17 USD (-0,20%), xuống 83,16 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm nhẹ do có dấu hiệu giảm bớt lo ngại về nguồn cung và tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng nhẹ.

Tin bài liên quan