Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư hân hoan đón nhiều tin vui

(ĐTCK) Đón nhiều tin vui từ việc giá dầu tăng, nền kinh tế có thể không quá tệ dự lo lắng, đến việc nhiều nơi mở cửa kinh tế trở lại sau thời gian phong tỏa để phòng trống Covid, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền trong phiên thứ Ba (5/5).

Sau khi xuống mức giá kỷ lục, giá dầu thô đã hồi phục mạnh trong 1 tuần qua và trong phiên thứ Ba nhảy vọt 20%, giúp nhóm cổ phiếu năng lượng thăng hoa theo.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dược cũng khởi sắc với triển vọng tích cực về việc phát triển vắc-xin chống Covid-19.

Bên cạnh đó, phát biểu trong ngày, Phó chủ tịch Fed Richard Clarida đã đưa ra những đánh giá lạc quan về sự ảnh hưởng của Covid tới nền kinh tế Mỹ.

Clarida cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng, nền kinh tế Mỹ có khả năng co lại trong quý II do việc đóng cửa kinh doanh để phòng Covid, nhưng có khả năng bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm nay.

Cùng với đó, nhiều nước bị tác động mạnh của Covid như Ý, hay một số bang của Mỹ đã dần mở cửa hoạt động kinh tế trở lại giúp giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào sự hồi phục dần của nền kinh tế.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường bị hãm lại khá nhiều trong những phút cuối phiên khi một số dữ liệu kinh tế tiêu cực được công bố.

Theo đó, khu vực dịch vụ của Mỹ lần đầu tiên sau 10 năm rưỡi bị thu hẹp trong tháng 4, trong khi cả xuất và nhập khẩu trong tháng 3 đều sụt giảm kỷ lục xuống mức thấp nhất nhiều năm.

Kết thúc phiên 5/5, chỉ số Dow Jones tăng 133,33 điểm (+0,56%), lên 23.883,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 25,70 điểm (+0,90%), lên 2.868,44 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 98,41 điểm (+1,13%), lên 8.809,12 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng bật mạnh trở lại trong phiên thứ Ba sau phiên giảm mạnh đầu tuần nhờ giá dầu thô hồi phục mạnh và kỳ vọng vào sự mở cửa trở lại của nhiều nước của khu vực chịu tác động bởi Covid-19.

Kết thúc phiên 5/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 95,64 điểm (+1,66%), lên 5.849,42 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 262,66 điểm (+2,51%), lên 10.729,46 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 104,90 điểm (+2,40%), lên 4.483,13 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, đa số các thị trường chính đều nghỉ lễ, chỉ có thị trường Hồng Kông giao dịch và chỉ số Hang Seng sau khi lao dốc hơn 4% trong phiên thứ Hai đã tăng trở lại khi chính quyền Thành phố nới lỏng lệnh giãn cách xã hội.

Kết thúc phiên 5/5, Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 254,86 điểm (+1,08%), lên 23.868,66 điểm.

Giá vàng tiếp tục giao dịch lình xình trong phiên thứ Ba khi nhà đầu tư đang hướng tới thị trường chứng khoán với sắc xanh bao trùm trên các thị trường toàn cầu nhờ giá dầu thô tiếp tục hồi mạnh.

Kết thúc phiên 5/5, giá vàng giao tăng 3,6 USD (+0,21%), lên 1.706,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 2,7 USD (-0,16%), xuống 1.710,6 USD/ounce.

Việc nhiều nước nới lỏng biện pháp phong tỏa để mở cửa dần nền kinh tế, trong khi một số nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ đã giảm sản lượng, cùng với đó là OPEC+ cũng đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng giúp giá dầu thô tăng vọt trong phiên thứ Ba, duy trì chuỗi 5 phiên hồi phục ấn tượng liên tiếp với mức tăng lên gấp đôi chỉ sau 1 truần.

Kết thúc phiên 5/5, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 4,17 USD (+20,45%), lên 24,56 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 3,77 USD (+13,86%), lên 30,97 USD/thùng.

Tin bài liên quan