Giới đầu tư hào hứng chờ đợi thông tin quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tăng điểm khá tích cực trong phiên ngày thứ Năm (2/6), dẫn đầu bởi Tesla, Nvidia và các cổ phiếu tăng trưởng megacap khác, trong một phiên giao dịch sôi động trước báo cáo việc làm quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Giới đầu tư hào hứng chờ đợi thông tin quan trọng

Theo đó, cổ phiếu Tesla, Nvidia và Meta Platforms (Facebook) đều tăng hơn 4%, và đóng góp lớn cho S&P 500 và Nasdaq, trong khi Amazon tăng 3,1% và Apple tăng 1,7%.

Trong số 11 phân ngành thuộc S&P 500, 10 ngành đã tăng, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu tiêu dùng, tăng 3,03% và vật liệu tăng 2,69%.

Nâng đỡ thị trường còn đến sau khi Phó chủ tịch Fed Lael Brainard cho biết, bà ủng hộ việc tăng lãi suất thêm ít nhất 0,5% nữa, và ít thấy khả năng tạm dừng việc tăng lãi suất vào tháng 9 tới nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một đợt phục hồi nhẹ trong những phiên gần đây, nhưng các nhà đầu tư đang tranh luận về việc liệu đợt bán tháo tồi tệ nhất từng khiến Phố Wall chao đảo có thể kết thúc hay không.

Terry Sandven, Giám đốc chiến lược vốn cổ phần tại US Bank Wealth Management ở Minneapolis, Minnesota, cảnh báo: "Biến động đã trở thành tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ. Cổ phiếu đang bị bắt làm con tin cho đến khi lạm phát được kiểm soát”.

Hiện mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu và các nhà đầu tư đang tìm kiếm những dấu hiệu mới về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và quyết tâm của Fed trong việc tiếp tục tăng lãi suất. Các nhà phân tích đang kỳ vọng nền kinh tế sẽ có thêm 325.000 việc làm trong tháng 5.

Kết thúc phiên 2/6, chỉ số Dow Jones tăng 435,05 điểm (+1,33%), lên 32.248,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 75,59 điểm (+1,84%), lên 4.176,82 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 322,44 điểm (+2,69%), lên 12.316,90 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm, dẫn đầu bởi các tên tuổi công nghiệp và hàng xa xỉ, với mức tăng bị hạn chế bởi những lo lắng kéo dài về tăng trưởng kinh tế chậm lại và giá cả tăng.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,57% lên 441,23 điểm, sau khi mất gần 2% trong hai phiên qua.

Phiên này, cổ phiếu của Tập đoàn rượu mạnh của Pháp Remy Cointreau đã tăng 4,9% khi đưa ra triển vọng lạc quan cho năm nay và các năm sau.

Các cổ phiếu xa xỉ theo sau, với LVMH, L'Oreal và Essilor Luxottica đã tăng từ 1,7% đến 3,1%, đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung.

Dữ liệu mới cho thấy, giá sản xuất tại khu vực đồng Euro trong tháng 5 đã tăng 1,2% so với tháng trước vào tháng 4, thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 2,3%. Dữ liệu này tiếp nối vào đầu tuần này cho thấy giá tiêu dùng trong khu vực đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Lợi tức trái phiếu chính phủ tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm do dữ liệu lạm phát trong tuần này làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể đẩy nhanh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Ngân hàng Swissquote cho biết: “Kỳ vọng lãi suất đang di chuyển khá nhanh. Chúng tôi đã thấy rằng trong tuần này, con số lạm phát ở Đức và khu vực đồng Euro cao hơn đáng kể so với dự kiến, tăng 0,5%”.

Các thị trường đã bị kìm hãm bởi nỗi lo tăng trưởng chậm lại khi các ngân hàng trung ương toàn cầu cố gắng chế ngự lạm phát gia tăng mà không đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. STOXX 600 chắc chắn sẽ kết thúc tuần giảm khoảng 0,6%.

Kết thúc phiên 2/6: Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 144,70 điểm (+1,01%), lên 14.485,17 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 81,55 điểm (+1,27%), lên 6.500,44 điểm.

Tin bài liên quan