Giới đầu tư hướng về hội nghị thường niên Jackson Hole của Fed

Giới đầu tư hướng về hội nghị thường niên Jackson Hole của Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall nhích nhẹ trong phiên ngày thứ Năm (18/8), khi dự báo bán hàng lạc quan từ Cisco Systems giúp nâng cao lĩnh vực công nghệ, trong khi giao dịch cũng thận trọng hơn do hội nghị chuyên đề hàng năm của Fed đến gần.

Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng đánh giá biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed được công bố vào ngày hôm qua.

Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments ở New Vernon, New Jersey, cho biết: “Chúng ta đang ở thời điểm mà mọi người đang cố gắng đưa ra phán đoán về việc liệu tăng lãi suất cao hơn có gây ảnh hưởng đến đà tăng của thị trường hay không”.

Các nhà giao dịch đang có kỳ vọng lớn hơn về việc Fed chỉ tăng lãi suất thêm 0,5% trong tháng 9 này thay vì mức tăng 0,75% lần thứ ba.

Trong khi đó, cổ phiếu của Cisco tăng 5,8% và là một trong những mức tăng tích cực nhất trên ba chỉ số chính, sau khi đưa ra dự báo lạc quan về doanh số bán hàng quý.

Kết quả lợi nhuận của các công ty bán lẻ tiếp tục được công bố với các báo cáo từ Kohl’s, Bath & Body Works và BJ’s Wholesale, với Kohl’s giảm sau khi hạ triển vọng, còn cổ phiếu BJ’s Wholesale tăng sau khi ghi nhận lợi nhuận vượt dự kiến.

Tính tới thời điểm hiện tại, 95% doanh nghiệp trong S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý II, trong đó 3/4 có kết quả kinh doanh vượt dự báo.

Sự kiện thu hút giới đầu tư sắp tới sẽ chuyển sang hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm của Fed vào cuối tuần tới.

Kết thúc phiên 18/8, chỉ số Dow Jones tăng 18,72 điểm (+0,05%), lên 33.999,04 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,70 điểm (+0,23%), lên 4.283,74 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 27,22 điểm (+0,21%), lên 12.965,34 điểm.

Chứng khoán châu Âu hồi phục, với sự thúc đẩy từ cổ phiếu dầu khí, nhưng tâm lý thận trọng cũng bao trùm khi lạm phát của khu vực đồng euro đạt mức cao kỷ lục trong tháng Bảy và các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu ám chỉ một đợt tăng lãi suất lớn khác vào tháng tới.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,39% lên 440,76 điểm, với mức tăng 1,7% ở nhóm cổ phiếu năng lượng thúc đẩy nhờ giá dầu bật trở lại.

Dữ liệu đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng trong khu vực đồng euro tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 7, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ khi đồng euro được tạo ra vào năm 1999, văn phòng thống kê của EU xác nhận.

Trước đó, Isabel Schnabel, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho biết, kỳ vọng lạm phát của khu vực đã không thể cải thiện kể từ đợt tăng lãi suất vào tháng 7 và đề xuất một đợt tăng lãi suất lớn khác vào tháng tới.

Các bình luận đã đẩy lợi suất 10 năm của Đức tăng 5 điểm cơ bản lên mức cao nhất gần 4 tuần.

Thị trường tiền tệ hiện đang dự báo xác suất 65% một động thái tăng 0,5% của ECB vào tháng 9 và 35% sẽ tăng 0,75%.

Kết thúc phiên 18/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 26,10 điểm (+0,35%), lên 7.541,85 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 70,70 điểm (+0,52%), lên 13.697,41 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 29,04 điểm (+0,45%), lên 6.557,40 điểm.

Giá dầu thô hồi phục trong bối cảnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ được cải thiện và các kho dự trữ xăng tại Mỹ đã giảm 4,6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm dự kiến là 1,1 triệu thùng.

Theo giới phân tích, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng sẽ không cho phép đà giảm giá dầu gần đây tiếp tục kéo dài thêm nữa.

Kết thúc phiên 18/8, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 2,39 USD/thùng (+2,64%), lên 90,50 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,94 USD/thùng (+3,04%), lên 96,59 USD/thùng.

Tin bài liên quan