Giới đầu tư Phố Wall vẫn đang ăn mừng sau động thái ôn hòa từ Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tiếp tục nới đà tăng vào thứ Năm (14/12), một ngày sau khi Fed ám chỉ đã kết thúc chiến dịch tăng lãi suất và báo hiệu rằng chi phí đi vay sẽ giảm vào năm tới.
Giới đầu tư Phố Wall vẫn đang ăn mừng sau động thái ôn hòa từ Fed

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong thông báo ngày thứ Tư đúng như như dự kiến và sau đó Chủ tịch Jerome Powell nói rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể đã kết thúc, khi lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến và các cuộc thảo luận về cắt giảm lãi suất đang được "xem xét".

Fed đã tăng lãi suất chính sách thêm 5,25% kể từ tháng 3/2022 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát khi tăng cao hàng thập kỷ. Hôm thứ Tư, 17 trong số 19 quan chức Fed dự đoán lãi suất chính sách sẽ được nới lỏng vào cuối năm 2024.

Sự xoay trục sang thiên hướng ôn hòa trong tuyên bố của Fed đã kích hoạt đợt tăng mạnh thị trường chứng khoán, với chỉ số Dow Jones đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên.

Thị trường tiền tệ hiện đánh giá 83,7% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25% vào tháng 3/2024, tăng từ khoảng 50% trước khi Fed có quyết định chính sách trong cuộc họp ngày hôm qua.

Mặt khác, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mốc 4% kể từ tháng 8, trong khi đồng USD cũng về đáy trong 4 tháng đã góp phần tích cực giúp thị trường nới đà tăng trong phiên này.

Các nhà đầu tư đã bỏ qua dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 11 với mức tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn so với ước tính giảm 0,1% của các nhà phân tích được Reuters thăm dò.

Một báo cáo khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở mức 202.000 trong tuần kết thúc vào ngày 9/12, thấp hơn ước tính 220.000.

Kết thúc phiên 14/12: Chỉ số Dow Jones tăng 158,11 điểm (+0,43%), lên 37.248,35 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 12,46 điểm (+0,26%), lên 4.719,55 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 27,59 điểm (+0,19%), lên 14.761,56 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi các nhà đầu tư hoan nghênh sự thay đổi ôn hòa của Fed một ngày trước đó, nhưng có phần thận trọng trước việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tái khẳng định cuộc chiến chống lạm phát chưa kết thúc.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,87% lên 476,57 điểm.

Chỉ số trên có thời điểm đã vọt 1,7%, nhưng đã hạ độ cao về cuối phiên sau khi ECB tái khẳng định lãi suất sẽ vẫn được ở mức cao kỷ lục mặc dù dự báo lạm phát sẽ giảm tốc.

"Thị trường vẫn đang phản ứng tích cực với sự thay đổi ôn hòa đáng ngạc nhiên từ Fed, trong khi ECB tương đối diều hâu do thiếu dấu hiệu để xem xét cắt giảm lãi suất. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Ba năm tới từ ECB”, Patrick Armstrong, Giám đốc đầu tư tại Plurimi Wealth cho biết.

Phiên này, nhóm cổ phiếu bất động sản nhạy cảm với lãi suất tăng 5,7%, dẫn đầu mức tăng trong các chỉ số phụ, theo sau là các công ty khai thác tăng 3,3% nhờ giá kim loại hồi phục.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% và cho biết chính sách tiền tệ “có thể cần phải hạn chế trong một thời gian dài”.

Kết thúc phiên 14/12: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 100,54 điểm (+1,33%), lên 7.648,98 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 13,82 điểm (-0,08%), xuống 16.752,23 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 44,63 điểm (+0,59%), lên 7.575,85 điểm.

Giá dầu thô tăng vọt hơn 3%, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu hơn và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm tới.

Kết thúc phiên 14/12, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 2,11 USD/thùng (+3%), lên 71,58 USD/thùng Giá dầu thô Brent tăng 2,35 USD/thùng (+3,2%), lên 76,61 USD/thùng.

Tin bài liên quan