Giới đầu tư thận trọng trước dữ liệu việc làm của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall giảm trong phiên thứ Ba (1/11), sau khi dữ liệu chỉ ra rằng thị trường lao động vẫn rất vững chắc, qua đó, làm lu mờ kỳ vọng Fed có lý do để bắt đầu giảm quy mô tăng lãi suất trong cuộc họp chuẩn bị diễn ra.
Giới đầu tư thận trọng trước dữ liệu việc làm của Mỹ

Một báo cáo cho thấy số việc làm mới tại Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 9, cho thấy nhu cầu lao động vẫn mạnh mẽ, bất chấp việc Fed tăng lãi suất cao nhằm ngăn chặn lạm phát tràn lan.

Số lượng việc làm đã tăng thêm 437.000 lên 10,7 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 9, Bộ Lao động cho biết. Dữ liệu tháng 8 đã được điều chỉnh cũng tăng lên 10,3 triệu việc làm thay vì 10,1 triệu như báo cáo trước đó.

Các quan chức của Fed từng nói đến việc họ sẽ phải “ngậm đắng” tăng lãi suất dù cho thị trường việc làm phải chịu hy sinh. Nhưng các số liệu mới nhất cho thấy điều ngược lại, điều này khiến không gian Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất mà ít tác động đến thị trường việc làm rộng mở hơn.

Randy Frederick, Giám đốc điều hành giao dịch và phái sinh tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab cho biết: “Thị trường không thích tin tốt vì nó có nghĩa là Fed có thể sẽ thắt chặt lãi suất mạnh tay hơn và lâu hơn. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng tin xấu mới là tin tốt”.

Dữ liệu khác cho thấy, hoạt động sản xuất của Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần 2 năm rưỡi 2 vào tháng 10 vừa qua, do lãi suất tăng làm sức cầu hàng hóa suy yếu với chỉ số PMI sản xuất đã giảm xuống 50,2 điểm trong tháng 10 từ 50,9 điểm trong tháng 9, cả hai mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Hiện giới đầu tư sẽ hướng sự tập trung vào Fed, khi cơ quan này sẽ công bố chính sách lãi suất mới sau khi kết thúc cuộc họp vào chiều 2/11 theo giờ địa phương. Các nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng Fed một lần nữa tăng lãi suất thêm 0,75%, đưa phạm vi lãi suất lên 3,75% tới 4%.

Kết thúc phiên 1/11, chỉ số Dow Jones giảm 79,75 điểm (-0,24%), xuống 32.653,20 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 15,88 điểm (-0,41%), xuống 3.856,10 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 97,30 điểm (-0,89%), xuống 10.890,85 điểm.

Chứng khoán châu Âu đã tăng nhờ sự lạc quan về việc hy vọng Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,53% lên 414,37 điểm, mức cao nhất gần 7 tuần, trong đó các công ty khai thác và các nhà bán lẻ dẫn đầu, lần lượt tăng 3,4% và 2,24%.

Giles Coghlan, trưởng nhóm phân tích thị trường tại HYCM cho biết: "Mọi con mắt đang đổ dồn vào Fed, vì vậy tôi đang kỳ vọng thị trường sẽ ổn định. Nếu Fed gây bất ngờ với lập trường ôn hòa hơn, tôi đang mong đợi một động thái mạnh mẽ đối với các thị trường tài sản rủi ro và đồng USD sẽ hạ nhiệt".

Ngoài ra, một mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III tốt hơn mong đợi gần đây cũng giúp STOXX 600 tăng điểm, nhưng những lo lắng vẫn còn về khu vực đồng euro sẽ rơi vào suy thoái do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục hứa sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn để chống lại lạm phát cao kỷ lục.

Trong số 163 công ty STOXX 600 đã báo cáo kết quả cho đến nay đã có 58,3% vượt quá ước tính của các nhà phân tích, dữ liệu của Refintiv cho thấy.

Phiên này, những tin đồn dựa trên một ghi chú chưa được xác minh lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội rằng, Trung Quốc đang có kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 3/2023 đã chứng kiến một làn sóng đổ xô vào các cổ phiếu tên tuổi xa xỉ, có liên quan lớn đến thị trường. Trung Quốc.

Cụ thể, cổ phiếu của các đại gia xa xỉ bao gồm LVMH, Kering, Pernod Ricard và Hermes tăng từ 1,9% đến 3%.

Kết thúc phiên 1/11: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 91,63 điểm (+1,29%), lên 7.186,16 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 85,00 điểm (+0,64%), lên 13.338,74 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 61,48 điểm (+0,98%), lên 6.328,25 điểm.

Giá dầu thô Mỹ cũng tăng nhẹ khi giới đầu tư chờ thông tin về kho dự trữ năng lượng của nước này trong ngày 2/11. Theo một số nhà phân tích, kho dự trữ này có thể giảm 1,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 28/10.

Kết thúc phiên 1/11, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,84 USD/thùng (+2,08%), lên 88,37 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,03 USD/thùng (-0,03%), xuống 94,80 USD/thùng.

Tin bài liên quan