Giới đầu tư tiếp tục bán cổ phiếu mạnh hơn

Giới đầu tư tiếp tục bán cổ phiếu mạnh hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên thứ Tư ngày 10/6, khi cổ phiếu công nghệ tiếp giảm tục chịu áp lực và căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran khiến tâm lý thị trường thêm phần lo ngại.

Sự biến động đã mạnh dần lên trên thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây, khi các nhà đầu tư phải đối mặt với một loạt rủi ro ngày càng lớn, bao gồm định giá cao trong lĩnh vực công nghệ, căng thẳng tại Trung Đông leo thang và dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Chỉ số biến động CBOE (VIX) - thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall tăng gần 12 điểm lên 22,22 điểm sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/4 trong phiên trước đó.

Dữ liệu lạm phát được chờ đợi đã được công bố vào hôm nay cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ đã tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2023, do giá năng lượng tăng cao.

Tuy nhiên, mức tăng này của CPI lại phù hợp với dự báo của giới phân tích.

"Dữ liệu CPI không tệ như dự kiến, nhưng báo cáo cũng không tốt. Lạm phát đang gia tăng. Điều đó thật rắc rối", Robert Pavlik, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth ở Fairfield, Connecticut cho biết.

Trong khi đó, diễn biến xung đột tại Trung Đông lại đe dọa leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận, trong khi Tehran cho biết họ sẽ đánh giá lại các cam kết ngoại giao với Washington sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng những ngày gần đây.

Mặt khác, gây áp lực đến thị trường tiếp tục là nhóm cổ phiếu công nghệ và AI, với Nvidia, Micron và Broadcom giảm từ gần 4% đến hơn 5%.

Kết thúc phiên 10/6: Chỉ số Dow Jones giảm 953,33 điểm (-1,87%), xuống 49.918,78 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 119,66 điểm (-1,62%), xuống 7.266,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 509,32 điểm (-1,98%), xuống 25.169,50 điểm.

Chứng khoán châu Âu có phiên giằng co, rung lắc và giảm điểm khi các nhà đầu tư thận trọng trước sự bùng phát căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran, cũng như quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,08% xuống 618,17 điểm.

Tâm điểm là giá dầu thô khi dao động gần 93 USD/thùng sau một trong những đợt leo thang xung đột mới giữa Mỹ và Iran kể từ khi hai nước đồng ý ngừng bắn vào tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã cảnh báo Iran sẽ “phải trả giá” sau khi “mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận”, trong khi Tehran cho biết họ sẽ xem xét lại các cam kết ngoại giao với Washington.

Tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi triển vọng ảm ám hơn đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức khi có khả năng rơi vào suy thoái kỹ thuật trong năm nay khi cú sốc giá năng lượng làm trật bánh đà phục hồi mong manh của nước này, viện kinh tế DIW cho biết.

Sự chú ý bây giờ chuyển sang ECB với cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày bắt đầu vào thứ Tư. Trong đó, ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% nhằm cố gắng kiềm chế tác động lạm phát.

Kết thúc phiên 10/6: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 27,48 điểm (+0,27%), lên 10,254,81 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 237,75 điểm (-0,97%), xuống 24.195,31 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 41,60 điểm (-0,51%), xuống 8.161,83 điểm.

Tin bài liên quan