Giới đầu tư trở lại gom hàng sau những tín hiệu tích cực

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tăng điểm trong phiên thứ Ba (27/6), sau khi dữ liệu kinh tế lạc quan làm dịu nỗi lo của nhà đầu tư về suy thoái kinh tế sắp xảy ra, cũng như hoạt động "tích cực" của các quỹ giúp nâng đỡ tâm lý thị trường.
Giới đầu tư trở lại gom hàng sau những tín hiệu tích cực

Các báo cáo riêng biệt cho thấy các đơn đặt hàng mới đối với tư liệu sản xuất chính của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 5 và doanh số bán nhà ở cho một gia đình mới tăng trong cùng tháng, trong khi niềm tin của người tiêu dùng tăng lên mức cao gần 1,5 năm trong tháng 6.

Dù vậy, có không ít người cho rằng, dù dữ liệu kinh tế vừa công bố là khả quan, nhưng phiên tăng điểm hôm nay có thể là kết quả từ hoạt động “làm màu” của các nhà quản lý quỹ, khi họ bổ sung thêm các tài sản có mức tăng vượt trội vào danh mục để làm đẹp báo cáo tài chính cho quý sắp kết thúc.

Phiên này, những cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo như Nvidia, Meta Platforms và Microsoft đều tăng, đảo chiều từ đợt bán tháo vào ngày thứ Hai và thúc đẩy chỉ số Nasdaq Composite.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu du lịch và hàng tiêu dùng không thiết yếu cũng khởi sắc khi cổ phiếu Delta Air Lines tăng nhờ triển vọng tài chính. Cổ phiếu Delta Air Lines vọt 6,8%.

Hiện giới đầu tư sẽ có thêm những dữ liệu kinh tế khác trong tuần này, bao gồm thước đo lạm phát chính, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Sintra, Bồ Đào Nha.

Kết thúc phiên 27/6, chỉ số Dow Jones tăng 212,03 điểm (+0,63%), lên 33.926,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 49,59 điểm (+1,15%), lên 4.378,41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 219,89 điểm (+1,65%), lên 13.555,67 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi cổ phiếu tài chính và hàng xa xỉ khi các nhà đầu tư đặt cược vào các chính sách kích thích hơn nữa từ Trung Quốc, trong khi những bình luận diều hâu từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã hạn chế mức tăng của thị trường.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu nhích 0,09% lên 453,09 điểm, cắt đứt chuỗi giảm sáu ngày liên tiếp.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý II sẽ cao hơn quý I và dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 khoảng 5%.

Lĩnh vực tài chính là sự thúc đẩy lớn nhất đối với chỉ số chuẩn do mức tăng của các công ty tiếp xúc lớn với thị trường Trung Quốc như HSBC, công ty bảo hiểm Prudential, những gã khổng lồ xa xỉ như LVMH và Richemont tăng từ 0,6% đến 1,2%.

Lạm phát khu vực đồng euro đã bước vào một giai đoạn mới có thể kéo dài trong một thời gian dài hơn, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết, phác thảo một cuộc chiến kéo dài chống lạm phạm.

Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường tại Hargreaves Lansdown cho biết: “Phát biểu này của chủ tịch ECB một lần nữa được các nhà đầu tư nhận ra rằng cuộc chiến lạm phát còn lâu mới kết thúc".

Kết thúc phiên 27/6: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 7,88 điểm (+0,11%), lên 7.461,46 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 33,80 điểm (+0,21%), lên 15.846,86 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 31,23 điểm (+0,43%), lên 7.215,58 điểm.

Giá dầu thô giảm do nhiều tín hiệu cho thấy các ngân hàng trung ương có thể chưa quyết định tăng lãi suất, trong khi dữ liệu ngành chỉ ra rằng dự trữ xăng và dầu thô của Mỹ giảm trong mùa lái xe cao điểm mùa hè.

Kết thúc phiên 27/6, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,67 USD/thùng (-2,4%), xuống 67,7 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,92 USD/thùng (-2,6%), xuống 72,26 USD/thùng.

Tin bài liên quan