Giới phân tích tăng dự báo giá dầu sau khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall đang nâng dự báo về giá dầu sau thông báo bất ngờ của OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng.
Giới phân tích tăng dự báo giá dầu sau khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng

Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã tăng dự báo giá dầu Brent thêm 5 USD/thùng lên 95 USD/thùng (so với mức 90 USD/thùng trước đó) cho tháng 12/2023 và lên 100 USD/thùng (so với 97/thùng) cho tháng 12/2024.

“Việc cắt giảm sản lượng bất ngờ phù hợp với học thuyết mới của OPEC+ là hành động phủ đầu vì họ có thể làm mà không bị mất thị phần đáng kể”, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết.

Các nhà phân tích tại Capital Economics cũng đã nâng mục tiêu giá dầu: “Chúng tôi đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent vào cuối năm 2023 lên 90 USD/thùng (trước đó là 85 USD/thùng). Tuy nhiên, dự báo này không loại trừ những đợt suy yếu về giá khi các nền kinh tế tiên tiến bước vào suy thoái từ bây giờ đến lúc đó".

Việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ bao gồm mức giảm tự nguyện 1,157 triệu thùng mỗi ngày sẽ có hiệu lực vào tháng 5. Ngoài ra, Nga cũng đang kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong thời gian còn lại của năm.

“Mặc dù đáng ngạc nhiên, nhưng việc cắt giảm này phản ánh những cân nhắc quan trọng về kinh tế và có khả năng là chính trị. Về mặt kinh tế, các mô hình của chúng tôi cho thấy rằng, việc cắt giảm này có thể sẽ làm tăng doanh thu ròng từ dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và OPEC+”, Dean Struyven, nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết.

“Bên cạnh tác động đối với thị trường dầu vật chất, thật khó để không nghĩ rằng có một số lý do địa chính trị gắn liền với những đợt cắt giảm tự nguyện này. Nó thể hiện sự ủng hộ của OPEC+ đối với Nga và đi ngược lại nỗ lực hạ giá dầu của chính quyền Biden”, các nhà phân tích từ Capital Economics cho biết.

Ed Morse, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup cho biết, thị trường dầu mỏ sẽ cần thêm nhiều bất ổn về nguồn cung trước khi giá có thể đạt 100 USD/thùng.

“Có một kịch bản giá dầu 100 USD/thùng, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ đạt đến mức đó”, ông cho biết.

Tin bài liên quan